| Hotline: 0983.970.780

Thành lập Trường Kinh tế, Luật trực thuộc Trường Đại học Trà Vinh

Thứ Hai 21/11/2022 , 18:40 (GMT+7)

Trà Vinh Tại lễ khai giảng năm học 2022-2023, Ban Giám hiệu Trường Đại học Trà Vinh công bố quyết định của Hội đồng trường về việc thành lập Trường Kinh tế, Luật.

Hoà chung niềm hân hoan của các thế hệ thầy và trò trong cả nước, ngày 20/11, Trường Đại học Trà Vinh tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2022-2023 và kỷ niệm 40 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/1982 - 20/11/2022). Trong không khí trang trọng của Lễ Khai giảng năm học 2022-2023, Trường Đại học Trà Vinh công bố quyết định của Hội đồng trường về việc thành lập Trường Kinh tế, Luật.

Công bố quyết định thành lập Trường Kinh Tế, Luật thuộc trường đại học Trà Vinh. Ảnh: Minh Đảm.

Công bố quyết định thành lập Trường Kinh Tế, Luật thuộc trường đại học Trà Vinh. Ảnh: Minh Đảm.

Trường Đại học Trà Vinh hiện có hơn 20.000 học viên các tỉnh ĐBSCL cũng như trong nước và du học sinh Campuchia theo học; với hơn 30 ngành đào tạo trình độ sau đại học, gần 60 ngành trình độ đại học, 33 ngành đào tạo trình độ cao đẳng và nhiều chương trình đào tạo ngắn hạn khác.

Năm học 2021-2022, tập thể Trường Đại học Trà Vinh đã có những cố gắng nổi bật khi nhà trường đã lần lượt có được 13 chương trình đào tạo được đánh giá đạt chuẩn chất lượng giáo dục quốc tế. Là trường đại học thuộc khu vực ĐBSCL có nhiều chương trình đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế theo chuẩn AUN-QA, FIBA và ABET.

Trường nhiều năm liền trong Top 100 của WURI Ranking 2022 trường có ảnh hưởng và đóng góp tích cực cho xã hội, Top 200 của UI GreenMetric Ranking trường đại học xanh, thân thiện và phát triển bền vững, và đạt giải thưởng đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc năm 2022.

TS. Nguyễn Minh Hoà, Hiệu truỏng Trường đại học Trà Vinh chúc mừng các tân sinh viên cũng như kêu gọi tập thể nhà trường phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học mới. Ảnh: Minh Đảm.

TS. Nguyễn Minh Hoà, Hiệu truỏng Trường đại học Trà Vinh chúc mừng các tân sinh viên cũng như kêu gọi tập thể nhà trường phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học mới. Ảnh: Minh Đảm.

Hướng đến mục tiêu chung, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm học mới Trong năm học mới, TS. Nguyễn Minh Hòa - Hiệu trưởng Trường đại học Trà Vinh kêu gọi cán bộ, giảng viên và sinh viên: Tăng cường công tác kiểm định quốc tế, triển khai thành công mô hình đại học tiên tiến, nâng tầm hợp tác và đào tạo quốc tế, phát triển nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng và phục vụ cộng đồng, duy trì và nâng cao vị trí trong các bảng xếp hạng quốc tế.

Ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh ghi nhận và biểu dương những thành tích đáng trân trọng Trường Đại học Trà Vinh đạt được trong thời gian qua. Theo ông Lê Thanh Bình, thời gian tới, nhà trường cần chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế. Tạo mọi điều kiện để giảng viên, sinh viên phát huy năng lực, sở trường, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh tặng cờ thi đua cho tập thể trường “Đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021”. UBND tỉnh tặng bằng khen “Đạt giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam 2022 với hạng mục doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” và 140 tập thể, cá nhân “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm (năm học 2020 - 2021 và 2021-2022)”.

Cũng tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM đã trao 24 suất học bổng cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh, tổng trị giá 72 triệu đồng. Đồng hành cùng với nhà trường trong suốt thời gian qua, các nhà tài trợ, nhà khoa học trong và ngoài nước đã đóng góp và trao 165 suất học bổng tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng cho sinh viên của trường trong đêm 19/11/2022.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm