| Hotline: 0983.970.780

'Thầy Park, Quang Hải hay Văn Hậu phải thích nghi với việc quá tải'

Thứ Năm 07/03/2019 , 19:45 (GMT+7)

Việc HLV Park Hang Seo bất ngờ đồng ý dẫn dắt cả đội tuyển quốc gia dự vòng loại World Cup 2022 lẫn đội tuyển U22 Việt Nam dự SEA Games 30 vào cuối năm đặt ra nhiều luồng ý kiến.

Giới chuyên môn trong nước nhìn chung vẫn ủng hộ ông Park cũng như các cầu thủ phải thi đấu nhiều như Quang Hải, Văn Hậu. 

Cựu HLV Đoàn Minh Xương cho rằng: “Trong chừng mực nào đó, việc một HLV nắm đến 2 đội tuyển ở 2 cấp độ khác nhau sẽ ít nhiều bị phân tâm.

Riêng trong khoảng thời gian sát nhau tháng 11/2019, đội tuyển quốc gia sẽ đá vòng loại World Cup, còn đội tuyển U23 sẽ bước vào chiến dịch SEA Games, có nghĩa là HLV Park Hang Seo phải phân thân cho cả hai đội tuyển”.

“Tuy nhiên, có vẻ như ông Park đã tính đến khả năng này, khi ông yêu cầu được bổ sung thêm đội ngũ trợ lý hùng hậu, tăng cường các khâu quan trọng, về chuyên môn, về vấn đề dinh dưỡng, y tế, để thứ nhất là phụ việc ông Park trong giai đoạn đấy, thứ nhì là giúp các cầu thủ ở trạng thái khoẻ nhất có thể” – cựu HLV Đoàn Minh Xương nói thêm.

HLV Park Hang Seo sẽ cùng lúc dẫn dắt 2 đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam

Cũng theo ông Xương, tuỳ thuộc vào kết quả của đội tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup, mà giai đoạn tháng 11 trên sẽ căng hay không căng cho vị HLV cùng lúc dẫn dắt cả đội tuyển quốc gia và đội tuyển U22.

Ông Xương nói: “Nếu đội tuyển quốc gia thi đấu tốt ở các trận trước đó thuộc vòng loại World Cup, tháng 11 mới trở nên căng với HLV Park Hang Seo. Còn ngược lại, nếu các trận trước đó thuộc vòng loại World Cup mà đội tuyển quốc gia không thành công, khó có hy vọng đi tiếp, thì việc tập trung cho đội tuyển U22 tại SEA Games là nhiệm vụ bắt buộc”.

Còn về phía các cầu thủ, những người vừa đủ tuổi có tên trong thành phần đội tuyển U22 Việt Nam, vừa là tuyển thủ quốc gia, HLV Đoàn Minh Xương cho rằng: “Dĩ nhiên nhóm các cầu thủ như Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Đình Trọng dễ bị quá tải hơn các cầu thủ khác, vì có khả năng họ phải cùng lúc khoác áo 2 đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23”.

“Nhưng đây cũng là việc mà cầu thủ cần phải thích nghi, vì hiện chúng ta đâu thể nói là bỏ nhiệm vụ nào được. Vòng loại World Cup giấc mơ World Cup luôn là giấc mơ lớn đối với bóng đá Việt Nam, trong khi khát khao giành HCV SEA Games của chúng ta cũng không hề nhỏ” – ông Xương phân tích thêm.

Văn Hậu cũng như các cầu thủ U23 phải thích nghi với việc thi đấu quá tải

Rồi cựu vị cựu HLV này chia sẻ: “Bởi vậy mới cần đến đội ngũ y tế và chuyên gia dinh dưỡng nhiều kinh nghiệm, có năng lực cao, để giúp cho các cầu thủ có khả năng hồi phục tốt nhất”.

Ngoài ra, cựu HLV Đoàn Minh Xương hiến kế: “Nếu trong quá trình tham gia vòng loại U23 châu Á tới đây, đội tuyển U22 Việt Nam phát hiện ra cầu thủ có chuyên môn tốt, có khả năng thay thế tốt nhóm các trụ cột của đội tuyển quốc gia, nhưng đang khoác áo đội tuyển U22, chúng ta có thể rút các tuyển thủ quốc gia ra khỏi đội tuyển U22 dần dần, nhằm có thêm thời gian cho các cầu thủ dạng này nghỉ ngơi, đồng thời vẫn không làm suy yếu đội U22 Việt Nam”.

(Dân trí)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm