| Hotline: 0983.970.780

Theo dấu đàn voi trong rừng khộp Yok Đôn

Thứ Năm 13/07/2023 , 14:02 (GMT+7)

Vườn Quốc gia Yok Đôn có hàng chục cá thể voi đang sinh sống, bao gồm cả voi nhà được bảo tồn và voi rừng, sinh sống rải rác trong rừng thưa cây lá rộng.

 

Vườn Quốc gia Yok Đôn có diện tích 115.545ha, là khu rừng đặc dụng có diện tích lớn thứ hai trên toàn quốc. Là khu bảo tồn hệ sinh thái rừng khộp duy nhất tại Việt Nam, Vườn Quốc gia Yok Đôn có tính đa dạng sinh học cao.

 

Vườn Quốc gia Yok Đôn có 1.006 loài thực vật, 650 loài động vật, trong đó có nhiều loài động vật, thực vật đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm như voi, bò tót, các loài thú móng guốc, các loài cây gỗ quý.

 

Đây cũng là Vườn Quốc gia duy nhất có mô hình du lịch thân thiện với voi nhà và voi hoang dã trong môi trường sống tự nhiên của chúng, hàng năm, thu hút được nhiều đoàn khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan.

 

Là tổ chức đầu tiên thay đổi mô hình du lịch thân thiện với voi tại Việt Nam, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Yok Đôn Huỳnh Nghĩa Hiệp cho biết, voi trong vườn giờ được tự do đi lại trong rừng. Du khách đến đây sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn và tìm hiểu đời sống của chúng.

 

Theo chân quản tượng Y Khu, chúng tôi được tận mắt thấy cá thể voi Ta Nuôn (có nghĩa là “Tầm nhìn xa”), năm nay 40 tuổi, đang sinh sống trong khuôn viên Vườn Yok Đôn.

 

Trước đây, Ta Nuôn được nuôi như tại nhà như nhiều cá thể khác. Tuy nhiên, từ tháng 7/2018, khi Tổ chức Động vật châu Á (Animals Asia) ký thỏa thuận hỗ trợ chuyển đổi mô hình du lịch voi với Vườn Yok Đôn, Ta Nuôn được trả về rừng. Voi tham gia mô hình du lịch thân thiện được tự do đi lại, ăn uống, di chuyển mà không có sự ràng buộc của con người, không sử dụng xích để tự do kiếm ăn trong rừng.

 

Anh Y Khu cho biết, mỗi voi cái chỉ cần một quản tượng chăm sóc, còn voi đực cần 2 người. Hàng ngày, anh vào rừng, theo dõi tập tính sinh hoạt, thói quen, cũng như sức khỏe của Ta Nuôn. Mỗi khi chúng có biểu hiện khác lạ, quản tượng phải ghi chép và báo cáo lại lãnh đạo vườn.

 

“Khi tai chúng dựng lên, đuôi cong vút, chứng tỏ voi đang giận dữ hoặc lo lắng về điều gì đó. Ngược lại, nếu tai chúng ve vẩy, bước đi chậm rãi, nghĩa là voi đang thích thú”, Y Khu nói.

 

Mỗi tối, các quản tượng phải đi “tiền trạm”, tìm những khu nhiều thức ăn, có gốc cây chắc để voi nghỉ. Đặc biệt, trong Vườn Yok Đôn hiện còn khá nhiều cá thể voi rừng sống hoang dã. Nếu phát hiện có voi rừng xung quanh, các quản tượng như anh phải lập tức mắc lều rồi ngủ chung cùng voi trong rừng.

 

Ông Vũ Đức Giỏi, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ của Vườn Quốc gia phấn khởi cho biết, voi được sống tự do như bây giờ nên khỏe mạnh và tuổi thọ tăng dần. Chúng sẽ hình thành tập tính bầy đàn trong tự nhiên như vốn có. Voi mẹ đẻ voi con, ra voi cháu rồi cứ thế sống bảo vệ nhau.

UNDP sẽ sát cánh cùng Việt Nam bảo tồn môi trường đất, rừng, biển

UNDP sẽ sát cánh cùng Việt Nam bảo tồn môi trường đất, rừng, biển

Thời sự 06:35

Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam Ramla Khalidi kỳ vọng, với bộ máy mới, Việt Nam sẽ có động lực đổi mới, mở rộng hợp tác các lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

UNICEF đánh giá cao tầm nhìn bền vững của Chính phủ Việt Nam

UNICEF đánh giá cao tầm nhìn bền vững của Chính phủ Việt Nam

Chính trị 06:34

Bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam kỳ vọng, bộ máy quản lý mới có những giải pháp tích hợp trước thiên tai, đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường.

Việt Nam sẽ có bước tiến mạnh mẽ trong phát triển bền vững

Việt Nam sẽ có bước tiến mạnh mẽ trong phát triển bền vững

Chính trị 06:32

Tùy viên Nông nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam tin tưởng, việc sáp nhập hệ thống quản lý nông nghiệp và môi trường sẽ mở cơ hội hợp tác quốc tế sâu rộng hơn.

Ngành nông nghiệp và môi trường không chỉ gánh trên vai trách nhiệm quản lý

Ngành nông nghiệp và môi trường không chỉ gánh trên vai trách nhiệm quản lý

Quảng Trị Theo ông Hồ Xuân Hòe, ngành nông nghiệp và môi trường có sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển của nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh…

Hải Phòng bổ nhiệm 58 lãnh đạo trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường

Hải Phòng bổ nhiệm 58 lãnh đạo trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường

Thành phố Hải Phòng đã có quyết định bổ nhiệm và tổ chức công bố 58 chức danh là trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Khoa học công nghệ và chế biến là dư địa để ngành nông nghiệp tăng trưởng

Khoa học công nghệ và chế biến là dư địa để ngành nông nghiệp tăng trưởng

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến khẳng định, ứng dụng khoa học công nghệ và đẩy mạnh chế biến sâu là dư địa để ngành tăng trưởng 4% năm 2025.

Xem thêm

Bình luận mới nhất