| Hotline: 0983.970.780

Vườn quốc gia Yók Đôn phát động lễ trồng cây

Thứ Năm 18/05/2023 , 19:26 (GMT+7)

Vườn quốc gia Yók Đôn trồng hơn 220 cây trắc là loài nguy cấp quý hiếm nhóm IIA nhằm hưởng ứng 50 năm thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam.

Ông Phạm Tuấn Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Yók Đông phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang Yên.

Ông Phạm Tuấn Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Yók Đông phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang Yên.

Ngày 18/5, Vườn quốc gia Yók Đôn tổ chức lễ phát động trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân Kỷ niệm 133 năm ngày sinh nhật Bác; “50 năm thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt nam” và hưởng ứng thực hiện chương trình đề án “Trồng một tỷ cây xanh” do Chính phủ phát động.

Ông Phạm Tuấn Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Yók Đôn cho biết, việc trồng cây chỉ là việc bắt đầu, việc chăm sóc giữ gìn, bảo vệ để cho cây phát triển tốt, tỏa bóng sum suê; đồng thời, thường xuyên bổ sung, trồng thêm cây mới là việc làm quan trọng, là trách nhiệm của tất cả chúng ta và toàn xã hội.

Theo ông Linh, việc trồng cây đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành một truyền thống, tập quán tốt đẹp của nhân dân ta.

“Trồng cây, trồng rừng làm tăng độ che phủ, góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân”, ông Phạm Tuấn Linh nhấn mạnh.

Sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng hơn 220 cây trắc (Dalbergia cochinchinensis) là loài nguy cấp quý hiếm nhóm IIA tại Vườn quốc gia Yók Đôn. Trong thời gian tới, Vườn quốc gia Yók Đôn sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng địa phương và nhân dân tiếp tục trồng cây nhằm tăng độ che phủ rừng.

Các đại biểu tham gia trồng hàng trăm cây trắc nguy cấp quý hiếm nhóm IIA tại Vườn quốc gia Yók Đôn. Ảnh: Quang Yên.

Các đại biểu tham gia trồng hàng trăm cây trắc nguy cấp quý hiếm nhóm IIA tại Vườn quốc gia Yók Đôn. Ảnh: Quang Yên.

Tại buổi lễ, các đại biểu cũng tham gia giao lưu, thể thao, văn hóa văn nghệ, cồng chiêng. Đây là dịp để Vườn quốc gia Yók Đôn, các cơ quan đơn vị tăng cường mối quan hệ, thắt chặt tình đoàn kết với nhân dân trên địa bàn nhất là đối với các cộng đồng được giao khoán quản lý bảo vệ rừng.

Xem thêm
Gìn giữ những thành lũy tre xanh mát

Bình Dương Khu bảo tồn tre lớn nhất Việt Nam - làng tre Phú An - là nơi bảo tồn nguồn gen tre lớn nhất khu vực Đông Nam Á, đang gìn giữ những thành lũy xanh mát...

Trồng 1.000 cây hoa ban tri ân mảnh đất Điện Biên Phủ

Chiến dịch 'Phủ xanh tương lai trên mảnh đất lịch sử' tiến hành trồng 1.000 cây hoa ban tại những di tích lịch sử quan trọng ở thành phố Điện Biên Phủ.

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.