| Hotline: 0983.970.780

Thới Thạnh quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Thứ Hai 22/03/2021 , 07:17 (GMT+7)

Cuối năm 2019, xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú (Bến Tre) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Sau hơn 1 năm, diện mạo của xã tiếp tục có sự khởi sắc.

Từ nền tảng đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng, từng bước hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2021.

Vườn dừa hữu cơ của thành viên HTX nông nghiệp Thới Thạnh. Ảnh: Minh Mừng

Vườn dừa hữu cơ của thành viên HTX nông nghiệp Thới Thạnh. Ảnh: Minh Mừng

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo xã, đến nay Thới Thạnh đã thực hiện đạt 12/15 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, tăng 6 tiêu chí so với cuối năm 2019, bao gồm các tiêu chí về: quy hoạch, điện, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục và đào tạo và tiêu chí về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. 3 tiêu chí còn lại gồm tiêu chí số 2 – giao thông, tiêu chí số 13 – môi trường và an toàn thực phẩm và tiêu chí số 15 về quốc phòng và an ninh, xã đã thực hiện đạt hơn 85%.

Hiện tại, cơ cấu kinh tế của xã tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Xã xác định phát triển kinh tế là cái gốc, là đòn bẩy để xây dựng các tiêu chí còn lại nên quan tâm triển khai các mô hình sản xuất hiệu quả như: trồng dừa hữu cơ, trồng bưởi da xanh, chăn nuôi gia súc, gia cầm... Qua đó, đời sống của nhân dân được nâng lên với mức thu nhập bình quân đầu người tăng từ 46 triệu đồng/người/năm vào năm 2019 lên 60,2 triệu đồng/người/năm cuối năm 2020.

Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều, cuối năm 2020, toàn xã còn 55 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,54%. Số lao động trong độ tuổi có khả năng tham gia lao động của xã hơn 5.400 người; trong đó, có 1.120 người đã được đào tạo qua chuyên môn trình độ kỹ thuật. Bên cạnh, xã quan tâm giải quyết việc làm cho hơn 300 lao động nông thôn thông qua các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và tổ chức sản xuất.

Thới Thạnh hiện có 1 HTX dịch vụ nông nghiệp với 119 thành viên HTX thực hiện nhiều dịch vụ theo phương án sản xuất kinh doanh như: thu mua dừa trái, phun xịt thuốc, bồi bùn, mua bán phân hữu cơ,…đáng chú ý là liên kết đầu ra cho dừa trái. Thời gian qua, hợp tác xã hoạt động khá hiệu quả, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, riêng khâu sơ chế dừa đã đã thu hút gần 50 lao động. Bên cạnh, xã còn có 9 tổ hợp tác về nuôi dê sinh sản và dê thịt, nuôi gà thả vườn, nuôi heo sinh sản và heo thịt, nuôi bò sinh sản và bò thịt.

 Bộ mặt nông thôn tại xã ngày thêm đổi mới. Ảnh: Minh Mừng

 Bộ mặt nông thôn tại xã ngày thêm đổi mới. Ảnh: Minh Mừng

Trên cơ sở đó, Thới Thạnh đang tập trung liên kết các chuỗi giá trị cho hàng hóa, nhất là đối với sản phẩm chủ lực là cây dừa. Hiện nay đã liên kết đầu ra cho dừa trái theo hướng hữu cơ với Công ty cổ phần chế biến dừa Lương Quới.

Bên cạnh đó, HTX đang tập trung phối hợp tuyên truyền vận động nông dân chuyển sản xuất dừa từ truyền thống sang hướng hữu cơ, sạch và ngày càng mở rộng diện tích dừa hữu cơ trên địa bàn xã, hiện nay khoảng 30ha. Địa phương cũng đang tập trung xây dựng chuỗi giá trị đối với con gà thả vườn, đây là sản phẩm chủ lực của huyện. Bước đầu đã kết nối với công ty cổ phần Freenfeed Việt Nam trong việc tiêu thụ đầu ra cho con gà, còn đối với đầu vào về thức ăn, con giống, thuốc thú y,…đã được kết nối ổn định.

Bà Phạm Thị Thủy, ngụ ấp Xương Thới 3 bày tỏ: “Sau khi xây dựng thành công xã nông thôn mới người dân rất phấn khởi. Hiện người dân đang cùng với địa phương tiếp tục thực hiện phong trào này, nhất là tham gia thực hiện Ngày Chủ nhật nông thôn mới, thực hiện tốt các nội dung “5 không, 3 sạch””.

Theo bà Lâm Thị Hoàng Lan, Bí thư Đảng ủy xã, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo xã, còn 3 tiêu chí chưa đạt, xã Thới Thạnh sẽ phấn đấu hoàn thiện trong năm 2021 này để về đích xã nông thôn mới nâng cao. 

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm