| Hotline: 0983.970.780

Thông báo khẩn cho người đi chợ hoa Mê Linh

Chủ Nhật 12/04/2020 , 11:42 (GMT+7)

Cơ quan chức năng ra thông báo khẩn cho người đi chợ hoa Mê Linh, thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội liên quan dịch Covid-19.

Chợ hoa Mê Linh. Ảnh: LĐO.

Chợ hoa Mê Linh. Ảnh: LĐO.

Thông báo của Bộ Y tế, Bộ Công an và Bộ Thông tin - Truyền thông gửi tới tất cả những người thu mua, buôn bán hoa và những người có mặt tại chợ hoa Mê Linh (thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) trong thời gian từ ngày 20/3 đến nay.

Trong đó đề nghị những người này liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất hoặc nhắn lại số 8889 để được tư vấn hỗ trợ. Bên cạnh đó, thực hiện cách ly tại nhà và khai báo y tế.

Bộ Y tế cho biết trong 12 giờ qua Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới và đang có 25 bệnh nhân âm tính từ 1 đến 2 lần với Covid-19.

Hiện nay, tổng số ca mắc ở Việt Nam là 258 trường hợp, trong đó 159 người từ nước ngoài chiếm 61,6% và 99 người lây nhiễm thứ phát.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 13 ca và số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 12 ca.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.