| Hotline: 0983.970.780

Thông báo khẩn tìm người đi cùng xe bus với nữ sinh nhiễm Covid-19

Thứ Hai 03/08/2020 , 11:55 (GMT+7)

Thông báo khẩn được huyện Quế Sơn (Quảng Nam) phát ra nhằm tìm những người đi cùng 2 chuyến xe bus với nữ sinh nhiễm Covid-19 trên địa bàn.

Người dân qua địa bàn tỉnh Quảng Nam thực hiện khai báo y tế. Ảnh: L.K.

Người dân qua địa bàn tỉnh Quảng Nam thực hiện khai báo y tế. Ảnh: L.K.

Ngày 3/8, ông Đinh Nguyên Vũ, Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn cho biết, UBND huyện vừa ra thông báo khẩn tìm người đi cùng xe bus với bệnh nhân 564 nhiễm Covid-19.

Bệnh nhân 564 là  nữ sinh viên trú tổ Thuận An (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn). Ngày 25/7, bệnh nhân di chuyển từ Quế Sơn ra Đà Nẵng và ngày 27/7, bệnh nhân di chuyển từ Đà Nẵng về lại Quế Sơn bằng phương tiện xe bus.

Chiều 1/8, bệnh nhân được Bộ Y tế công bố mắc Covid-19. Do đó, huyện Quế Sơn thông báo khẩn cho những ai đi trên chuyến xe bus mang BKS 43B-008.65 (lái xe Nguyễn Ngọc Quang) từ Quế Sơn ra Đà Nẵng, xuất bến lúc 14h45 ngày 25/7 và chuyến xe bus BKS 92B-006.14 (lái xe Huỳnh Huy) từ Đà Nẵng về Quế Sơn, xuất bến lúc 14h45 ngày 27/7, thì khẩn trương liên hệ ngay với Trạm Y tế gần nhất để khai báo y tế và được hỗ trợ.

Đến thời điểm hiện tại, Quảng Nam ghi nhận 39 trường hợp mắc Covid-19. Tỉnh này có 6 huyện, thị xã, thành phố đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, trong đó có huyện Quế Sơn.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất