| Hotline: 0983.970.780

Thứ hạng "ông lớn" ngân hàng sắp thay đổi

Thứ Ba 11/05/2010 , 08:59 (GMT+7)

Một số ngân hàng cổ phần lớn có khả năng vượt qua ngân hàng quốc doanh về hiệu quả, cũng như quy mô hoạt động trong 3-5 năm tới.

Một số ngân hàng cổ phần lớn có khả năng vượt qua ngân hàng quốc doanh về hiệu quả, cũng như quy mô hoạt động trong 3-5 năm tới.

Năm 2009, Vietcombank có giá trị lợi nhuận cao nhất trong số các ngân hàng quốc doanh với 5.004 tỷ đồng (Vietcombank vẫn được coi là ngân hàng quốc doanh vì hơn 90% vốn vẫn do Ngân hàng Nhà nước nắm giữ). Tuy nhiên, nhà băng này không thể duy trì được tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận, năm 2010 lợi nhuận dự kiến chỉ là 4.500 tỷ đồng (giảm hơn 10%). Với Vietinbank, lợi nhuận trước thuế năm 2009 là 3.373 tỷ đồng; năm 2010 dự kiến là 4.000 tỷ đồng (tăng 18,6%).

Trong khi đó, các ngân hàng cổ phần lớn như ACB, Techcombank, Sacombank vẫn dự kiến duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao của lợi nhuận. Năm 2009, ACB đạt lợi nhuận 2.838 tỷ đồng và dự kiến đạt 3.600 tỷ đồng trong năm 2010 (tăng 27%); con số này tại Techcombank là 2.253 tỷ đồng và 3.467 tỷ đồng (tăng 54%); Sacombank là 1.901 tỷ đồng và 2.400 tỷ đồng (tăng 26%).

Với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận như trên, chỉ trong vòng 2 năm tới, Vietinbank có khả năng bị ACB và Techcombank vượt mặt về lợi nhuận.

Trong 5 năm tới, trật tự của các "ông lớn" ngân hàng có thể sẽ thay đổi

Ngoài việc có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao hơn 2 lần, thậm chí 3 lần so với một số ngân hàng quốc doanh, các ngân hàng cổ phần lớn cũng có tốc độ tăng trưởng của tổng tài sản cao hơn hẳn. Nếu như 2010, Vietcombank dự kiến chỉ tăng tổng tài sản 15% (293.820 tỷ đồng), Vietinbank là 20% (292.500 tỷ đồng); thì Techcombank là 56% (144.382 tỷ đồng); Sacombank là 48%; ACB là 25% (đạt 210.000 tỷ đồng).

Một quan chức cấp cao của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bình luận, ACB có thể là ngân hàng cổ phần đầu tiên lọt vào Top 4 ngân hàng lớn nhất về tổng tài sản trong vòng 4 năm tới nếu họ duy trì được tốc độ tăng trưởng như trong 3 năm vừa qua. Tuy nhiên, nếu các ngân hàng quốc doanh có những thay đổi lớn, tình hình có thể khác.

"Còn nếu duy trì như hiện tại và các ngân hàng cổ phần như ACB, Techcombank, Sacombank, Eximbank... đẩy nhanh hơn tốc độ tăng trưởng thì thời gian vượt các ngân hàng quốc doanh có thể còn đến sớm hơn", quan chức này nói.

Trao đổi với PV, lãnh đạo cấp cao của một ngân hàng quốc doanh thừa nhận khả năng sẽ bị ACB vượt lên về tổng tài sản là có thật. Vị lãnh đạo này cho biết, cơ cấu của một ngân hàng cổ phần thực sự giúp cho việc tăng tốc nhanh hơn cơ cấu quốc doanh hoặc quốc doanh có yếu tố cổ phần.

Thêm vào đó, các ngân hàng quốc doanh và quốc doanh có yếu tố cổ phần (nhà nước vẫn chiếm hơn 90% vốn) còn phải thực hiện nhiệm vụ chính trị như làm công cụ cho nhà nước thực thi chính sách tiền tệ nên đạt được hiệu quả như các ngân hàng cổ phần thực sự là rất khó.

Một thành viên cấp cao của Hiệp hội ngân hàng thì nhận xét: “Đúng là các ngân hàng cổ phần có những bước phát triển rất tốt trong những năm gần đây nhưng các ngân hàng quốc doanh cũng có những bước tiến dài. Thêm vào đó, nếu như nhà nước đã sử dụng các ngân hàng quốc doanh để làm công cụ thì nhà nước sẽ tăng cường sức mạnh cho các ngân hàng này chứ không để nó suy yếu. Vì thế, các ngân hàng cổ phần cũng không dễ để vượt lên các ông lớn quốc doanh”.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm