| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng: Chiến sĩ áo trắng mang lại sự bình yên cho đất nước, nhân dân

Thứ Năm 27/02/2020 , 15:15 (GMT+7)

Sáng 27/2, tại Trường Đại học Y Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm sáng 27/2. Ảnh: VGP/Quang Hiếu. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm sáng 27/2. Ảnh: VGP/Quang Hiếu. 

Thủ tướng biểu dương những nỗ lực vượt bậc của ngành y thời gian qua. Theo Thủ tướng, hình ảnh các thầy thuốc tận tụy cứu chữa người bệnh, không quản nguy nan trong điều trị, cách ly, phòng chống dịch Covid-19 đã làm lay động triệu triệu con tim Việt Nam.

Chính đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế là những người lính xung kích trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh, đã góp phần quan trọng, tạo nên những kết quả khả quan mà ngay các nước có nền y tế phát triển cũng chưa đạt được.

Đặc biệt, mỗi khi dịch bệnh bùng phát vào những thời khắc quan trọng trong nỗi sợ hãi của con người, những chiến sĩ áo trắng lại tiếp tục trận chiến của mình, mang lại sự bình yên cho đất nước, nhân dân.

Trong đó, quyết tâm phòng chống Covid-19 là một minh chứng sinh động. Những chiến sĩ áo trắng chính là những người chiến sỹ “hỏa tuyến” chống dịch, lẽ ra đáng được nhận những bó hoa tươi thắm, những lời tri ân, nhưng họ vẫn đang trên các mặt trận chống dịch.

Thủ tướng cũng đánh giá cao những đóng góp của Đại học Y Hà Nội, một cơ sở đào tạo chất lượng cao, chủ lực của đất nước với bề dày lịch sử 118 năm, gắn với lịch sử phát triển của nền y học hiện đại Việt Nam.

Các thế hệ giáo sư, bác sĩ, cán bộ giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội nói riêng và các trường đào tạo y học cả nước nói chung luôn mang trong mình trách nhiệm cao quý của hai người thầy, “thầy giáo và thầy thuốc”.

Thủ tướng tham quan Phòng truyền thống của Đại học Y Hà Nội. Ảnh: VGP/Quang Hiếu. 

Thủ tướng tham quan Phòng truyền thống của Đại học Y Hà Nội. Ảnh: VGP/Quang Hiếu. 

Thủ tướng cho rằng, Trường Đại học Y Hà Nội cần tập trung phát triển theo hướng đào tạo tinh hoa, lấy khoa học công nghệ và dịch vụ y tế làm nền tảng, kinh tế trí thức là động lực phát triển nhà trường. Giữ vững vị thế trường đại học tiên phong đi đầu trong cả nước về đào tạo khoa học, y học. Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ y tế cho các cơ sở y tế trong cả nước.

Theo Thủ tướng, nhiệm vụ cấp bách, Trường Đại học Y Hà Nội là cùng với ngành Y tế, các cấp, các ngành tiếp tục chủ động và quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thủ tướng mong muốn, tin tưởng Trường Đại học Y Hà Nội cùng tất cả các trường đào tạo ngành y tế tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức. Luôn có khát vọng vươn lên, nỗ lực bứt phá, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, dân chủ trong hoạt động.

Hoàn thành xuất sắc sứ mệnh đào tạo thầy thuốc, cán bộ y tế và bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Sụt lún nghiêm trọng tại kho một công ty lương thực thiệt hại 10 tỷ đồng

CẦN THƠ Vụ sụt lún xảy ra tại kho Bến Thủy của một công ty lương thực, ước tính thiệt hại 10 tỷ đồng, ngành chuyên môn đang tìm hiểu nguyên nhân.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm