| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng chủ trì hội nghị phòng chống hạn mặn

Thứ Tư 23/09/2020 , 15:05 (GMT+7)

Đây là lần thứ hai trong vòng một năm qua Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp làm việc về công tác phòng chống hạn mặn tại ĐBSCL.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị phòng chống hạn mặn vào chiều ngày 23/9. Ảnh: Minh Đảm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị phòng chống hạn mặn vào chiều ngày 23/9. Ảnh: Minh Đảm.

Chiều 23/9, tại Tiền Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị “Triển khai công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, bảo đảm sản xuất nông nghiệp, dân sinh mùa khô năm 2020-2021, khu vực ĐBSCL”.

Thủ tướng nhấn mạnh, theo dự báo, năm 2020-2021 hạn mặn vẫn rất nặng nề. Vấn đề đặt ra cho trước mắt và lâu dài là tìm giải pháp hạn chế thấp nhất tổn thất cho người dân.

Chúng ta nhớ lại năm 2016 hạn mặn rất nặng, nhiều cánh đồng khô cháy dẫn đến thiệt hại vô cùng lớn. Năm vừa qua cũng xảy ra hạn mặn nặng tương tự nhưng thiệt hại giảm đáng kể là nhờ chủ động phòng chống, né thời vụ, xử lý tốt vấn đề nước sản xuất và sinh hoạt cho người dân. Năm 2019-2020 sản xuất lúa được mùa trúng giá. Nếu chúng ta chủ động ngay từ đầu thì thiệt hại sẽ giảm thiểu rất lớn.

Thủ tướng nhấn mạnh, mùa khô 2021 sẽ ảnh hưởng nặng nề hơn. Ảnh: Minh Đảm.

Thủ tướng nhấn mạnh, mùa khô 2021 sẽ ảnh hưởng nặng nề hơn. Ảnh: Minh Đảm.

Thủ tướng nêu vấn đề, tại hội nghị này cần thảo luận, tìm giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Chủ trương ứng phó sớm ngay từ bây giờ, câu hỏi đặt ra là chuyển đổi cây trồng, giảm diện tích lúa đông xuân không? Hiện nay đang mùa mưa nên việc chủ động trữ nước ngọt cho sinh hoạt và tưới tiêu rất quan trọng. Bằng mọi cách chúng ta phải đảm bảo nước sinh hoạt, không để xảy ra tình trạng thiếu nước ngọt.

Bên cạnh đó, tuy theo hướng thuận thiên nhưng vẫn phải có các công trình thủy lợi cứng hóa cho ĐBSCL. Chiến lược chuyển đổi trong mùa khô phải đặt ra ngay từ bây giờ.

Buổi sáng cùng ngày, Thủ tướng đã đi thăm mô hình chuyển đổi sản xuất nông nghiệp tại xã Hiệp Đức, TX Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Dự báo xâm nhập mặn mùa khô năm 2020-2021

Theo tính toán của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ NN-PTNT, mùa khô năm 2020-2021, xâm nhập mặn vẫn ở mức cao hơn nhiều so với trung bình nhiều năm, mức độ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh ở mức nghiêm trọng, một số thời điểm tương đương năm 2015-2016.

Cụ thể, phạm vi xâm nhập của ranh mặn 4g/lít cao nhất ở các cửa sông Cửu Long từ 58-70 km (tùy cửa sông), sâu hơn trung bình nhiều năm từ 10-20 km, thấp hơn năm 2015-2016 từ 2-5km, thấp hơn năm 2019-2020 từ 7-15km.

Trường hợp cực đoan hơn, mưa trên lưu vực sông Mê Công tiếp tục ở mức thiếu hụt như đã xảy ra từ đầu mùa mưa đến nay, không đạt như dự báo, khả năng xảy ra xâm nhập mặn ở mức cao hơn nhiều so với trung bình nhiều năm, mức độ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh từ mức nghiêm trọng đến rất nghiêm trọng, có thể tương đương năm 2019-2020.

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).