| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng: Hải Phòng chống dịch hiệu quả

Chủ Nhật 21/06/2020 , 14:08 (GMT+7)

Sáng 21/6, Thủ tướng Chính phủ đã tham gia buổi tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng sáng nay. Ảnh: Quang Hiếu.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng sáng nay. Ảnh: Quang Hiếu.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện cho đoàn Đại biểu quốc hội TP Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thông tin về kết quả của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV với tinh thần trách nhiệm, đạt chất lượng hiệu quả với nhiều quyết sách quan trọng đối với đất nước.

Đồng thời giải đáp, ghi nhận nhiều ý kiến của cử tri liên quan đến hỗ trợ người dân ảnh hưởng do dịch Covid-19, về phòng dịch liên quan đến các chuyên gia kinh tế nước ngoài, về vấn đề học tập của học sinh sau thời gian dài nghỉ do dịch Covid-19, về xây dựng bản về quy hoạch phát triển TP Hải Phòng...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận tinh thần chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả của lãnh đạo thành phố Hải Phòng và các cấp chính quyền địa phương với những quyết sách tiên phong, quyết liệt trong phòng chống Covid-19, góp không nhỏ vào thành công chung của cả nước. TP Hải Phòng đã tích cực thực hiện mục tiêu kép, ngoài phòng chống dịch hiệu quả còn đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế và đạt được mức tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước.

Cử tri quận Ngô Quyền phát biểu ý kiến, đề xuất với đoàn Đại biểu Quốc hội. Ảnh: TPHP.

Cử tri quận Ngô Quyền phát biểu ý kiến, đề xuất với đoàn Đại biểu Quốc hội. Ảnh: TPHP.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng mong muốn quận Ngô Quyền tiếp tục có những bước tiến mới, có nhiều điểm mới, sáng tạo trong cải cách thủ tục hành chính, phát triển kinh tế – xã hội, tạo môi trường đầu tư thuận lợi. Nâng cao chất lượng đời sống người dân, phấn đấu trở thành điểm sáng của thành phố, cả nước trong phát triển kinh tế – xã hội.

“Với những thành công đã đạt được trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế, thành phố Hải Phòng và quận Ngô Quyền cần tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tuy nhiên không được chủ quan, lơ là do dịch bệnh trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp; cần phấn đấu tốt hơn nữa trong phát triển kinh tế cũng như không để bệnh tật lây lan ra cộng đồng” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Đối với thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị quyết của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, tạo điều kiện cho Hải Phòng phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Trận dông lốc kinh hoàng khiến hàng trăm hộ dân 'màn trời chiếu đất'

Bắc Kạn Rạng sáng ngày 18/4, dông lốc trên diện rộng làm hơn 580 ngôi nhà tại tỉnh Bắc Kạn hư hỏng, người dân và chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm