Chiều 27/3, tại Hà Nội,UN Women phối hợp với Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Phòng, chống Thiên tai (DMPTC) tổ chức hội thảo tham vấn về kế hoạch sơ tán an toàn trong bối cảnh thiên tai, tập trung vào bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều bộ, ngành, tổ chức quốc tế và phi chính phủ, nhằm xây dựng chiến lược sơ tán toàn diện, đặc biệt hướng tới phụ nữ, trẻ em và người khuyết tật.
Sơ tán không chỉ là di dời mà còn là bảo vệ và trao quyền
Bà Caroline Nyamayemombe, đại diện UN Women tại Việt Nam, nhấn mạnh sự cấp thiết của các kế hoạch sơ tán mang tính bao trùm để đảm bảo an toàn cho nhóm yếu thế.

Bà Caroline Nyamayemombe, đại diện UN Women tại Việt Nam phát biểu khai mạc tại hội thảo. Ảnh: Hồng Ngọc.
“Phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật đối mặt với nhiều rủi ro hơn trong thiên tai, không chỉ về tính mạng mà còn nguy cơ bạo lực giới và hạn chế tiếp cận dịch vụ thiết yếu. Lồng ghép yếu tố giới trong sơ tán không phải là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc,” bà Caroline khẳng định.
Trong những năm qua, UN Women đã hợp tác với Chính phủ Việt Nam để thúc đẩy quản lý rủi ro thiên tai có lồng ghép giới. Hội thảo lần này là bước quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu đó, hướng đến thiết kế các điểm sơ tán an toàn, dễ tiếp cận và có biện pháp phòng ngừa bạo lực giới.
Hỗ trợ của New Zealand trong ứng phó thiên tai
New Zealand, quốc gia tiên phong trong thúc đẩy bình đẳng giới, cam kết hỗ trợ khu vực tăng cường khả năng chống chịu trước thiên tai. Bà Bùi Minh Hạnh, chuyên gia quản lý chương trình phát triển - Đại sứ quán New Zealand, cho biết: “Chúng tôi mong muốn tiếp cận thiên tai không chỉ hiệu quả mà còn công bằng. Hợp tác với UN Women sẽ giúp bảo vệ và trao quyền cho nhóm dễ bị tổn thương nhất.”

Bà Bùi Minh Hạnh, chuyên gia quản lý chương trình phát triển - Đại sứ quán New Zealand nhấn mạnh cam kết của New Zealand trong việc hỗ trợ ứng phó thiên tai toàn diện, đảm bảo bình đẳng giới và bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương. Ảnh: Hồng Ngọc.
Bà Hạnh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tài liệu hướng dẫn sơ tán đang được xây dựng: “Tài liệu này sẽ giúp các địa phương triển khai kế hoạch sơ tán bài bản, đảm bảo an toàn, có đủ nguồn lực và cơ chế phòng ngừa bạo lực giới.”
Xây dựng tài liệu hướng dẫn sát với thực tiễn

Ông Bùi Quang Huy, đại diện Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Phòng, chống Thiên tai (DMPTC), cho biết tài liệu hướng dẫn sơ tán là nhu cầu thực tế từ các địa phương và bước cụ thể hóa nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống Thiên tai. Ảnh: Hồng Ngọc.
“Phòng chống bạo lực giới trong thiên tai có thể là một khái niệm mới, nhưng tác động của nó là rõ ràng. Đảm bảo điểm sơ tán không chỉ an toàn về tính mạng mà còn về sức khỏe, tinh thần cho người dân là yêu cầu bắt buộc,” ông Bùi Quang Huy, đại diện Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Phòng, chống Thiên tai (DMPTC) nhấn mạnh.
Tài liệu này sẽ giúp các địa phương, đặc biệt là cấp xã, đưa yếu tố giới vào kế hoạch sơ tán, giảm thiểu tối đa rủi ro do thiên tai.
Hướng tới một hệ thống sơ tán công bằng và bền vững
Hội thảo cũng là dịp để các đại biểu đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện tài liệu hướng dẫn, tập trung vào các nội dung như tiêu chí đánh giá rủi ro theo giới, cải thiện điều kiện tại điểm sơ tán và đảm bảo quyền tiếp cận các dịch vụ thiết yếu cho phụ nữ và trẻ em.

Đại diện UN Women, DMPTC cùng các khách mời chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hồng Ngọc
Kết thúc hội thảo, đại diện UN Women khẳng định những đóng góp từ sự kiện sẽ giúp tạo nền tảng vững chắc cho việc xây dựng chính sách sơ tán công bằng hơn. Trong thời gian tới, UN Women và các đối tác sẽ tiếp tục triển khai các chương trình tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương và phối hợp với Chính phủ Việt Nam để thực hiện các sáng kiến hỗ trợ cộng đồng hiệu quả.