
Thiếu tướng Lance Okamura (bìa trái) cùng Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper (thứ 2 từ trái qua) cùng các tướng lĩnh, sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam xem các hiện vật trưng bày tại cơ sở huấn luyện. Ảnh: Đại sứ quán Hoa Kỳ.
Thiếu tướng Lance Okamura, Phó Tư lệnh phụ trách nội vụ của Lục quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương (USARPAC) đang có chuyến công tác đến Việt Nam từ ngày 22–25/3 và gặp Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Hai bên đã thảo luận về việc tiếp tục hợp tác quốc phòng nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh như đã được đề ra trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Hoa Kỳ - Việt Nam và Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Hoa Kỳ về quan hệ phòng năm 2024.
Cùng với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper, Thiếu tướng Okamura có bài phát biểu và đồng chủ trì lễ bàn giao chính thức Thao trường huấn luyện xử lý vật liệu nổ tại Ba Vì (Thao trường Ba Vì) nhằm nâng cao năng lực của Việt Nam trong công tác rà phá bom mìn chưa nổ (UXO), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cam kết của Hoa Kỳ đối với khắc phục hậu quả chiến tranh và chương trình hành động bom mìn nhân đạo giữa Lục quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương và Việt Nam trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao.
"Kể từ năm 2016, Lục quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, thông qua chương trình bom mìn nhân đạo, đã hỗ trợ các nỗ lực rà phá bom mìn của Trung tâm Hành động bom mìn Việt Nam (VNMAC). Thao trường Ba Vì cung cấp cho VNMAC một thao trường chuyên dụng để triển khai huấn luyện hoạt động phá hủy bom mìn quan trọng, tiếp tục phát triển đội ngũ giảng viên và đáp ứng các yêu cầu về quản lý và triển khai các hoạt động để khắc phục hậu quả chiến tranh", Thiếu tướng Okamura cho biết.
"Khả năng đóng góp của Việt Nam vào việc xử lý thách thức liên quan đến bom mìn chưa nổ trên toàn thế giới sẽ ngày càng tăng cao, củng cố vai trò của Việt Nam với tư cách là một thành viên có trách nhiệm, tích cực của cộng đồng quốc tế và thể hiện mục tiêu chung là làm cho Hoa Kỳ, Việt Nam và thế giới trở nên an toàn hơn", Đại sứ Knapper chia sẻ. Đại sứ cũng ghi nhận công việc quan trọng của các đối tác NGO khi thực hiện công việc quan trọng này.

Lục quân Mỹ bàn giao cơ sở huấn luyện rà phá bom mìn cho Việt Nam tại Ba Vì. Ảnh: Đại sứ quán Hoa Kỳ.
Khắc phục hậu quả chiến tranh là yếu tố nền tảng của mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia. Chuyến thăm này cũng thể hiện sự duy trì về lòng tin mà hai quốc gia đã xây dựng kể từ khi thiết lập quan hệ năm 1995.
Lục quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương mong muốn tham gia các hoạt động hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới, bao gồm huấn luyện hỗ trợ nhân đạo/cứu trợ thảm họa, hỗ trợ quân y, các dự án xây dựng công trình và các chương trình xây dựng quan hệ dân sự - quân sự.
Thao trường huấn luyện rà phá bom mìn nhân đạo Ba Vì có tổng diện tích 2 ha với khoản đầu tư 700.000 USD. Công tác xây dựng bắt đầu vào năm 2024. Thao trường huấn luyện này tuân thủ tiêu chuẩn hành động bom mìn quốc tế (IMAS) và được thiết kế để đào tạo nhân sự hành động bom mìn cho các hoạt động rà phá bom mìn nhằm hỗ trợ Chương trình quốc gia 504 của Việt Nam.
Tại đây có một khu vực huấn luyện chuyên dụng đáp ứng tiêu chuẩn IMAS để xử lý vật liệu nổ, tiến hành điều tra và khảo sát, thực hiện các hoạt động rà phá bom mìn, thử nghiệm thiết bị và đào tạo về quy trình phá dỡ.
Hoa Kỳ là nhà tài trợ lớn nhất cho hoạt động khảo sát và rà phá bom mìn chưa nổ tại Việt Nam, đóng góp hơn 250 triệu USD kể từ năm 1993. Hai nước đã ký biên bản ghi nhớ về tiếp tục hợp tác xử lý vật liệu chưa nổ vào tháng 12/2013 và một kế hoạch hợp tác chuyên sâu vào năm 2023.
Kể từ năm 1994, sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với công tác rà phá bom mìn chưa nổ, cũng như các chương trình tuyên truyền về rủi ro bom mìn và các dự án phát triển cộng đồng, đã cải thiện đáng kể sinh kế và đảm bảo an toàn cho người dân miền Trung Việt Nam.