| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng tham quan công nghệ hỗ trợ phòng chống thiên tai

Thứ Năm 20/06/2019 , 11:03 (GMT+7)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường tham quan các công nghệ, thiết bị hỗ trợ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Sáng 20/6, trong thời gian giải lao Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường tham quan các công nghệ, thiết bị hỗ trợ công tác này.

Hiện nay, trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đang được áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến, khai thác lợi thế từ các thiết bị hiện đại như flycam, camera trực tuyến để quan sát các điểm có nguy cơ cao theo thời gian thực. Ảnh: Tùng Đinh
Trong gian trưng bày của Tổng cục Phòng chống thiên tai, có nhiều màn hình lớn truyền hình trực tiếp từ hiện trường cảm điểm cần được theo dõi và các thiết bị cứu hộ, cứu nạn áp dụng công nghệ mới.  Ảnh: Tùng Đinh
Thủ tướng theo dõi tình hình thực tế tại các điểm đang được theo dõi từ màn hình trong gian trưng bày của Tổng cục Phòng chống thiên tai. Ảnh: Tùng Đinh
Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường giải thích cơ chế hoạt động của hệ thống theo dõi cho Thủ tướng. Ảnh: Tùng Đinh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tìm hiểu về công nghệ lọc nước tại chỗ của Thụy Sỹ do Công ty Nano Phạm Gia phân phối tại Việt Nam. Ảnh: Tùng Đinh
Theo đại diện Công ty Phạm Gia, thiết bị lọc nước Life Straw có thể lọc nước sông, suối, mưa ngay tại chỗ, phục vụ cho lực lượng tìm kiếm và nạn nhân trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn. Ảnh: Tùng Đinh
Ngoài ra, tại hội nghị còn trưng bày công nghệ ứng dụng ống từ vật liệu tổng hợp thay thế cho bao cát, cọc tre truyền thống trong việc gia cố đê, kè, nhà cửa trong bão lũ. Ảnh: Tùng Đinh
Cận cảnh hệ thống lọc nước tại chỗ Life Straw, biến nước sông, suối hay nước mưa thành nước sạch. Ảnh: Tùng Đinh
Các loại flycam được Tổng cục Phòng chống thiên tai sử dụng trong công tác kiểm tra hiện trường thiên tai. Ảnh: Tùng Đinh
Các dụng cụ dành cho lực lượng cứu hộ như thức ăn đóng gói, chăn nhiệt, khăn mặt ép khô... Ảnh: Tùng Đinh

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất