| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng thắp hương tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại Yên Bái

Thứ Tư 24/07/2019 , 17:26 (GMT+7)

Sáng nay, 24/7, tại Yên Bái, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ, dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử quốc gia mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong Cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930.

Thủ tướng và đoàn dâng hương tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trung tâm tỉnh Yên Bái. Ảnh: VGP/Quang Hiếu.

Cùng dự có đoàn công tác của Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội Đảng XIII, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương về dự cuộc làm việc giữa Tiểu ban với các tỉnh Tây Bắc.

Thủ tướng và đoàn đã dâng hương, kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm, tri ân công lao to lớn các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trung tâm tỉnh Yên Bái.

Thủ tướng và đoàn dâng hương tưởng niệm nhà yêu nước Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong Cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Ảnh: VGP/Quang Hiếu.

Sau đó, Thủ tướng và đoàn đã dâng hương tưởng niệm nhà yêu nước Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong Cuộc khởi nghĩa Yên Bái - cuộc khởi nghĩa tiêu biểu cho tinh thần yêu nước quật khởi của nhân dân ta, đã đi vào lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Di tích Khu mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong Cuộc khởi nghĩa Yên Bái được xây dựng từ năm 2001, là nơi an nghỉ, ghi dấu tinh thần anh dũng quyết hy sinh cho phong trào cách mạng của các nhà yêu nước Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính và các chiến sĩ những năm đầu thế kỷ XX.

Khu mộ được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1990, là một trong những địa chỉ tham quan lịch sử của thành phố Yên Bái.

Thủ tướng thăm hỏi, tặng quà gia đình bà Đoàn Thị Ngân, 79 tuổi, có chồng là liệt sĩ. Ảnh: VGP/Quang Hiếu.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình bà Đoàn Thị Ngân, 79 tuổi, có chồng là liệt sĩ và ông Phạm Văn Tín, 69 tuổi, thương binh hạng 1/4, trú tại thành phố Yên Bái.

Thủ tướng thăm hỏi, tặng quà ông Phạm Văn Tín, 69 tuổi, thương binh hạng 1/4. Ảnh: VGP/Quang Hiếu.

Bày tỏ tình cảm “đền ơn đáp nghĩa”, tri ân những người có công với nước, với cách mạng, Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục nỗ lực để làm sao cuộc sống của gia đình chính sách, người có công ngày càng tốt hơn.

Các gia đình người có công rất xúc động khi được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thăm vào dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ; đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành trước sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, của Thủ tướng Chính phủ.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm