| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Việt Nam, Australia thăm các nữ tuyển thủ bóng đá

Chủ Nhật 04/06/2023 , 14:29 (GMT+7)

Trưa 4/6,Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Australia Anthony Albanese có buổi gặp gỡ đội tuyển nữ Việt Nam và đội U20 nữ Australia tại Hà Nội.

 

Sáng 4/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đến thăm và giao lưu với ban huấn luyện và các cầu thủ đội bóng đá nữ hai nước Việt Nam và Australia.

 

Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên các nữ tuyển thủ: "Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu tại World Cup 2023 đừng đặt nặng áp lực, các bạn hãy cứ thoải mái. Tất nhiên trong bóng đá ai cũng muốn chiến thắng, nhưng hãy nỗ lực chiến bản thân mình trước, thi đấu chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và cố gắng vì tinh thần thể thao".

 

Theo Thủ tướng, Đội tuyển nữ Việt Nam không có ưu thế về thể hình, còn các đối thủ thì cao gấp rưỡi chúng ta. Nhưng bù lại các tuyển thủ Việt Nam có những ưu điểm riêng, đặc biệt là sự nhanh nhẹn và khéo léo.

 

"Trước mắt để chuẩn bị cho World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam cần cải thiện hơn nữa về thể lực. Tôi đề nghị Bộ VH-TT-DL cùng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tạo điều kiện tốt nhất cho các tuyển thủ. Còn công tác chuyên môn đã có HLV Mai Đức Chung lo. Tôi chúc đội tuyển Úc sẽ vô địch World Cup nữ 2023 sau 3 lần vào tứ kết", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

 

Bên cạnh đó, hai Thủ tướng nhấn mạnh vai trò quan trọng của thể thao trong việc trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái và phát huy hết tiềm năng của mình. Cả hai Thủ tướng cùng bày tỏ sự vui mừng với khi cả đội tuyển nữ của Australia và Việt Nam đều có mặt tại World Cup nữ 2023.

 

Gặp gỡ các cầu thủ, hai Thủ tướng đã lắng nghe những kinh nghiệm của họ trong vai trò cầu thủ bóng đá nữ và những thách thức mà họ đã hoặc đang phải đối mặt để đạt được giấc mơ của mình trong môn thể thao này.

 

Sau khi bảo vệ thành công ngôi hậu ở SEA Games 32, đội tuyển nữ Việt Nam đang tập luyện tại sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam). Sau 2 trận giao hữu, đội sẽ sớm chốt danh sách tham gia chuyến tập huấn tại Đức và Ba Lan.

 

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 3 trận đấu giao hữu với CLB Eintracht Frankfurt (10/6), CLB Short Mainz (15/6) và đội tuyển nữ Đức (24/6). Trong thời gian này, đội tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ có chuyến hành quân ngắn tới Ba Lan và có trận đấu giao hữu với U23 Ba Lan vào ngày 21/6.

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm cùng BHL và các tuyển thủ đội bóng đá nữ Việt Nam.

Thủ tướng khảo sát dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ

Thủ tướng khảo sát dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ

Thời sự 16:23

Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ (Ninh Thuận) sắp đưa vào vận hành sẽ bảo đảm cung cấp nước cho 7.000ha đất canh tác, sản xuất và sinh hoạt cho người dân.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ngày 30/4

Bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ngày 30/4

Thời sự 15:36

Bác sĩ mũ nồi xanh của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5 (Việt Nam) tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng ngày 30/4 tại Bentiu, Nam Sudan.

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

Xã hội 15:33

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Ninh Thuận chuyển mình mạnh mẽ, vươn lên từ ‘khó - khô - khổ’

Ninh Thuận chuyển mình mạnh mẽ, vươn lên từ ‘khó - khô - khổ’

Thời sự 14:13

Đến 2030, Ninh Thuận trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước, phát triển năng động, nhanh và bền vững với 12 đô thị hiện đại.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương 'sờ' loạt dự án điện gió ở Đắk Nông

Ủy ban Kiểm tra Trung ương 'sờ' loạt dự án điện gió ở Đắk Nông

Thời sự 14:08

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu tỉnh Đắk Nông cung cấp hồ sơ các dự án, cùng với đó là tài liệu liên quan đến công tác chỉ đạo, giám sát.

Xem thêm

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm