| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương gỡ khó cho hoạt động xuất khẩu dược liệu

Thứ Năm 11/04/2024 , 06:11 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện 35/CĐ-TTg ngày 10/4/2024 gửi Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu dược liệu.

Thời gian gần đây, báo chí phản ánh hoạt động xuất khẩu một số dược liệu gặp khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Ngoài nguyên nhân do thị trường khó khăn, giá giảm, còn có nguyên nhân vướng mắc trong thực hiện một số quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 48/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 và Thông tư số 03/2021/TT-BYT ngày 04/3/2021.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện quy định của Bộ về xuất, nhập khẩu dược liệu. Ảnh: MH.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện quy định của Bộ về xuất, nhập khẩu dược liệu. Ảnh: MH.

Để tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực xuất khẩu dược liệu, tạo đà thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện quy định của Bộ về xuất, nhập khẩu dược liệu; bảo đảm tháo gỡ nhanh các vướng mắc, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định. Việc sửa đổi các quy định cho hoạt động này hoàn thành trước ngày 25/4/2024.

Trước đó, ngày 1/2, Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) đã có văn bản kiến nghị các Bộ Y tế, Công thương, NN-PTNT; Tổng cục Hải quan và Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc kiến nghị tháo gỡ vướng mắc xuất khẩu tinh dầu quế.

Theo VPSA, thời gian qua một số doanh nghiệp phản ánh gặp phải khó khăn trong quá trình xuất khẩu tinh dầu chiết xuất từ gia vị, đặc biệt là tinh dầu quế theo quy định Thông tư 48/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế ban hành Danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Việc tất cả các loại tinh dầu đều phải áp dụng quy định về kinh doanh dược liệu sẽ gây rất nhiều khó khăn, không phù hợp với điều kiện sản xuất, sản phẩm và thị trường tiêu thụ cũng như năng lực chế biến quy mô nhỏ lẻ của ngành chế biến tinh dầu quế Việt Nam hiện nay. Do đó, làm phát sinh nhiều chi phí, đòi hỏi thêm các giấy phép kinh doanh có điều kiện, trong khi đây là các sản phẩm nông nghiệp có biên lợi nhuận không cao.

Sản phẩm tinh dầu quế yêu cầu công nghệ chế biến và tạo thêm giá trị gia tăng cho sản phẩm, là sản phẩm tận thu của cây quế (cành lá khi cắt tỉa có tỷ lệ sản xuất cao, 150 tấn lá cành cho ra 1 tấn tinh dầu) và không sử dụng làm thuốc mà chỉ được xuất khẩu làm nguyên liệu cho thực phẩm, đồ uống theo yêu cầu thị trường nhập khẩu.

Trước đó, ngày 2/4, Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) đã có văn bản kiến nghị gửi Văn phòng Chính phủ về việc tháo gỡ vướng mắc xuất khẩu tinh dầu quế. Ảnh: Trung Quân.

Trước đó, ngày 2/4, Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) đã có văn bản kiến nghị gửi Văn phòng Chính phủ về việc tháo gỡ vướng mắc xuất khẩu tinh dầu quế. Ảnh: Trung Quân.

Ngày 4/3/2021, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BYT về việc bãi bỏ một phần quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 48/2018/TT-BYT, các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Theo đó, bãi bỏ một số danh mục hàng hóa như cam, gừng, chanh, húng quế, quế chi, quế vỏ nhưng lại không bãi bỏ các loại tinh dầu tương ứng. Như vậy, vô hình trung chúng ta chỉ chú trọng xuất khẩu thô mà không khuyến khích sản xuất chế biến, làm gia tăng giá trị hàng hóa trước khi xuất khẩu, sử dụng 100% giá trị sản phẩm cây quế. Trước việc vướng các quy định liên quan đến xuất khẩu nêu trên, ngày 2/4, VPSA đã có kiến nghị gửi Văn phòng Chính phủ.

Xem thêm
Thái Nguyên có thêm 2 Phó Giám đốc Sở

Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên vừa có tân Phó Giám đốc.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cơn mưa bất chợt 'giải nhiệt' ở Bình Dương

Sau nhiều ngày nắng nóng liên tục, cơn mưa bất chợt xuất hiện đã làm dịu đi cái nóng gay gắt cho người dân ở Bình Dương.