| Hotline: 0983.970.780

Thua cờ bạc rồi đi giết người, cướp tài sản

Thứ Bảy 11/02/2023 , 14:21 (GMT+7)

Do thua cờ bạc đâm ra nợ nần nên Cường biết ông Võ Văn Liêm hành nghề chạy xe ôm ở Đồng Tháp nên nảy sinh ý định giết ông Liêm để cướp tài sản.

Bị can Nguyễn Hùng Cường. Ảnh: Tiến Tầm.

Bị can Nguyễn Hùng Cường. Ảnh: Tiến Tầm.

Ngày 9/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành thực nghiệm điều tra làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản của bị can Nguyễn Hùng Cường (sinh năm 1982, trú tại xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) xảy ra tại khu vực vườn mít thuộc ấp Long Hưng, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Trước sự chứng kiến của các ngành, bị can Cường đã diễn lại toàn bộ hành vi giết người, cướp tài sản. Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 12/2022 Cường đến khu vực xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp để bán dừa và sang Casino bên Campuchia đánh bạc dẫn đến nợ nần. Thời gian này, Cường biết ông Võ Văn Liêm (sinh năm 1954, trú tại xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự) làm nghề chạy xe ôm nên nảy sinh ý định giết ông Liêm để cướp tài sản.

Để thực hiện, sáng ngày 26/12, Cường chuẩn bị một thanh sắt giấu trong người rồi điện thoại hẹn ông Liêm đến khu vực chợ Thường Phước 1 đón Cường đi Châu Đốc. Sau đó, Cường kêu ông Liêm chở đến khu vực vườn mít thuộc ấp Long Hưng, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang ra tay sát hại ông Liêm, rồi lấy 34.000 đồng, 1 nhẫn vàng và xe mô tô của ông Liêm. Trước khi rời khỏi hiện trường, Cường đưa xác nạn nhân xuống mương nước gần đó. Ngày 31/12, người dân phát hiện xác của ông Liêm nên trình báo Công an.

Ngay sau khi Công an huyện Châu Phú báo cáo vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Châu Phú tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhanh chóng xác định Nguyễn Hùng Cường là người sát hại ông Liêm để cướp tài sản, nên đã tập trung lực lượng, phương tiện chia thành nhiều tổ công tác tiến hành truy bắt.

Bị can Nguyễn Hùng Cường, tái thực nghiệm vụ án giết người cướp tài sản để giúp ngành chức năng điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh: Tiến Tầm.

Bị can Nguyễn Hùng Cường, tái thực nghiệm vụ án giết người cướp tài sản để giúp ngành chức năng điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh: Tiến Tầm.

Đến chiều tối ngày 5/1/2023, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp cùng Công an TP Châu Đốc bắt giữ được Cường tại phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc. Khám xét nơi Cường thuê trọ, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ chiếc xe của bị hại đã được Cường thay biển số và sơn thay đổi màu của xe.                                                                     

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm