| Hotline: 0983.970.780

Thừa Thiên - Huế: Thêm bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Thứ Bảy 22/08/2020 , 08:41 (GMT+7)

Sau một thời gian điều trị tích cực tại Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh nhân 438 đã được công bố khỏi bệnh sau 5 lần xét nghiệm âm tính Covid-19.

Sáng 21/8, Bệnh viện Trung ương (BV T.Ư) Huế cho biết, sau một thời gian tích cực điều trị, có thêm 1 bệnh nhân được chữa khỏi Covid-19.

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 được điều trị tại bệnh viện trung ương Huế cơ sở 2. Ảnh: T.T.

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 được điều trị tại bệnh viện trung ương Huế cơ sở 2. Ảnh: T.T.

Đó là trường hợp bệnh nhân số 438 Đ. N.T. (SN 1964, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Theo đó, từ ngày 16 - 20/8, bệnh nhân này có kết quả 5 lần xét nghiệm âm tính với Covid-19, nên đủ điều kiện công bố khỏi bệnh Covid-19.

Hiện bệnh nhân T. vẫn đang được điều trị bệnh lý nền rất nặng là u ác tính niệu quản đã phẫu thuật, tăng huyết áp, COPD tại BV T.Ư Huế - cơ sở 2

Trước đó, ngày 19/8, BV T.Ư Huế cũng đã công bố khỏi bệnh Covid-19 và cho xuất viện 5 bệnh nhân, gồm các bệnh nhân số 476, 507, 452, 481, 483.

Theo lãnh đạo BV T.Ư Huế cho biết, hiện cơ sở 2 của bệnh viện đang tiếp tục điều trị Covid-19 cho 6 bệnh nhân còn lại, trong đó chỉ có BN số 477 L.T.S. còn dương tính với Covid-19, các trường hợp khác đều có kết quả âm tính.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất