| Hotline: 0983.970.780

Hai bệnh nhân 684 và 749 từng đến nhiều nơi ở Huế

Thứ Sáu 07/08/2020 , 20:14 (GMT+7)

Hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 684 và 749 có lịch trình phức tạp ở Thừa Thiên- Huế, bệnh nhân 684 đã đến nhiều cơ quan, địa điểm kinh doanh ở Huế.

Ngày 7/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thừa Thiên – Huế, thông tin lịch trình đi lại của bệnh nhân nhiễm Covid-19số 684 và bệnh nhân 749 ở Thừa Thiên – Huế.

Bệnh nhân số 684 từng đến nhiều nơi ở Thừa Thiên- Huế. Ảnh: T.T.

Bệnh nhân số 684 từng đến nhiều nơi ở Thừa Thiên- Huế. Ảnh: T.T.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thừa Thiên – Huế, bệnh nhân số 684 là nam (SN 1964, trú quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), Bộ Y tế công bố nhiễm Covid-19 ngày 6/8.

Trước đó, lịch trình đi lại của bệnh nhân này ở tỉnh Thừa Thiên- Huế rất phức tạp, cụ thể: 

Khoảng 6h30 ngày 21/7, bệnh nhân 684 đi từ Đà Nẵng ra sân bay Phú Bài (TX. Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế); 10h30 đến Phòng truyền dẫn phát sóng tại Huế (trực thuộc Đài THVN); 11h30 đến Khách sạn ParkView (số 9 đường Ngô Quyền TP. Huế), 12h ăn trưa tại Khách sạn ParkView.

Lực lượng chức năng Thừa Thiên- Huế kiểm tra việc phòng chống dịch ở cở sở kinh doanh. Ảnh: T.T.

Lực lượng chức năng Thừa Thiên- Huế kiểm tra việc phòng chống dịch ở cở sở kinh doanh. Ảnh: T.T.

Đến 14h cùng ngày, bệnh nhân đến Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên – Huế (số 36 đường Phạm Văn Đồng, TP. Huế), 17h30 ăn tại Cồn Tè (TX.Hương Trà) rồi về Khách sạn ParkView lúc 20h.

Tiếp đó, ngày 22/7, bệnh nhân số 684 đến Trung tâm Thông tin Văn hóa Thể thao huyện Phú Lộc (thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc), 10h30 đến UBND huyện Phú Lộc rồi về quán Gái Đẳng (khu vực Đá Bạc, huyện Phú Lộc) ăn trưa lúc 11h30.

Khoảng 14h về nghỉ ở Khách sạn ParkView, 17h30 ăn tối tại Nhà hàng nổi Sông Hương (TP. Huế), 20h chở 2 người bạn ra sân bay Phú Bài rồi trên đường về lại Đà Nẵng có ghé ăn phở lúc 22h ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc).

Tăng cường kiểm tra tại các chốt kiểm dịch Codid-19. Ảnh: T.T.

Tăng cường kiểm tra tại các chốt kiểm dịch Codid-19. Ảnh: T.T.

Đối với bệnh nhân 749 (quê Quảng Trị), vào lúc 6h30 ngày 18/7, bệnh nhân đón xe từ Đà Nẵng ra Huế, sau đó đến làm răng tại Phòng khám Nha khoa Pháp - Việt (đường Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh, TP Huế); ăn trưa tại quán cơm Liễu (đường Hai Bà Trưng, TP. Huế); Sau đó, bạn chở bằng xe máy ra Quảng Trị.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên- Huế, Đội phản ứng nhanh của tỉnh đang truy vết người tiếp xúc gần và người tiếp xúc với người tiếp xúc bệnh nhân số 684 và bệnh nhân 749. 

Ban truyền thông phòng chống Covid-19 tỉnh đề nghị những người đã từng đến các địa điểm kể trên với thời điểm tương ứng khẩn trương đến các cơ sở y tế khai báo y tế và được hướng dẫn bước xử lý tiếp theo.

Tại cuộc họp giao ban phòng chống dịch Covid-19 cùng ngày (7/8), Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Phan Ngọc Thọ, cũng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp truy vết người trở về từ vùng dịch và mở rộng diện xét nghiệm PCR với trường hợp nghi ngờ, xử lý nghiêm các đối tượng không chấp hành biện pháp cách ly. 

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cũng đã yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường và phát huy hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh, kiên định với 5 nguyên tắc: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng và dập dịch.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.