| Hotline: 0983.970.780

Thủy điện Hố Hô xả lũ lưu lượng gần 700 m3/s

Thứ Năm 08/10/2020 , 13:15 (GMT+7)

Nhà máy thủy điện Hố Hô (Hà Tĩnh) bắt đầu xả lũ với lưu lượng tăng dần lên đạt hơn 700 m3/s vào trưa nay (8/10).

Trưa nay thủy điện Hố Hô xả tràn với lưu lượng gần 700 m3/s. Ảnh. Gia Hưng.

Trưa nay thủy điện Hố Hô xả tràn với lưu lượng gần 700 m3/s. Ảnh. Gia Hưng.

Ông Ngô Xuân Ninh, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê, Hà Tĩnh thông tin, sau 2 ngày mưa tầm tã đến trưa nay mực nước trên các sông ở Hương Khê xấp xỉ báo động I. Đặc biệt, tại hồ thủy điện Hố Hô, do lượng nước đổ về hồ lớn nên từ 20h tối qua (7/10), đơn vị này đã vận hành xả tràn với lưu lượng 250 m3/s, đến trưa 8/10 lưu lượng tăng lên gần 700 m3/s.

“Mưa lớn đã làm ngập một số tuyến đường giao thông, cô lập 3 xã Điền Mỹ, Lộc Yên, Hương Giang. Rất may, hơn 1.900 ha cây ăn quả có múi đã thu hoạch đạt trên 95%. Bây giờ lũ lên vấn đề lo ngại là 500 ha ngô vụ đông có nguy cơ phải gieo lại”, ông Ninh nói.

Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương phòng, chống thiên tai kiểm tra phòng chống lũ tại huyện Hương Khê. Ảnh: Hữu Huy.

Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương phòng, chống thiên tai kiểm tra phòng chống lũ tại huyện Hương Khê. Ảnh: Hữu Huy.

Trong sáng nay, đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã đi kiểm tra công tác phòng chống lũ tại xã Điền Mỹ và Hương Trạch, huyện Hương Khê. Cùng cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Ban chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn và phòng chống thiên tai Hà Tĩnh.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ nay đến 10/10, trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; lượng mưa khả năng phổ biển ở mức 200 - 400mm/đợt, có nơi trên 500mm.

Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương thấp trũng đề phòng lũ lên trong đêm. Ảnh: Hữu Huy.

Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương thấp trũng đề phòng lũ lên trong đêm. Ảnh: Hữu Huy.

Lũ trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố và sông La tiếp tục ở xu thế lên với biên độ lũ lên thượng lưu các sông từ 4,0 - 8,0m, hạ lưu từ 2,0 - 4,0m. Đỉnh lũ trên thượng lưu các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố có khả năng ở mức báo động II, có nơi trên báo động II; đỉnh lũ trên sông La có khả năng ở mức xấp xỉ báo động I.

Để chủ động ứng phó, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông báo kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân.

Lũ trên các sông ở Hà Tĩnh đang lên nhanh. Ảnh: Hữu Huy.

Lũ trên các sông ở Hà Tĩnh đang lên nhanh. Ảnh: Hữu Huy.

Đối với địa phương vùng núi đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; vùng thấp trũng đề phòng lũ dâng cao trong đêm.

Phải chủ động phương án “4 tại chỗ”, kịp thời hỗ trợ di dời dân đến nơi an toàn khi có lũ lớn.

Kiểm tra và triển khai phương án đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, nhất là các tuyến đê biển, đê cửa sông, hồ chứa nước xung yếu có nguy cơ mất an toàn cao, các công trình thủy lợi trên địa bàn, công trình tiêu, thoát lũ để chủ động vận hành tiêu thoát lũ kịp thời...

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cửa hàng in quảng cáo chìm trong biển lửa

Sáng 21/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vẫn đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhiều người liên quan để điều tra vụ cháy xưởng sản xuất biển quảng cáo.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm