| Hotline: 0983.970.780

Tố cáo ban ngành gây phiền hà cho DN sẽ được khen thưởng

Thứ Hai 15/08/2016 , 08:17 (GMT+7)

Đó là khẳng định của ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tại buổi gặp mặt, đối thoại với các DN được tổ chức ngày 13/8...

16-55-06_3
Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh sẽ xử lý kỷ luật sở ban ngành, địa phương nhũng nhiễu DN

 

Đây được xem là một trong những biện pháp mạnh thể hiện tinh thần trải thảm đỏ, đồng hành gỡ khó cho DN của tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian sắp tới.

 

“Ở đâu nhũng nhiễu hãy nhắn tin cho tôi”

Tỉnh Hà Tĩnh hiện có trên 5.000 DN lớn, nhỏ đang hoạt động. Tuy nhiên, trong buổi đối thoại với Chủ tịch tỉnh, 16 ý kiến phát biểu của các DN ngoài chia sẻ những khó khăn chung, nhiều chủ DN thẳng thắn nêu lên những bất cập, vướng mắc họ đang gặp phải trong quá trình đầu tư như: Tình trạng “tham nhũng chính sách”, lợi dụng một số văn bản, quy định dù đã được bãi bỏ để gây khó cho DN; công tác cải cách hành chính ở một số đơn vị, sở ngành, địa phương không những không gọn nhẹ mà còn rườm rà, sách nhiễu...

Ông Lý Ngân, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp TP Hà Tĩnh khẳng định, thời gian qua, có nhiều sở ban ngành gây khó khăn và nhũng nhiễu DN. Tuy nhiên không tiện nói đích danh sở nào nhũng nhiễu.

Một vấn đề cũng được đặt ra là tình trạng nhiệm vụ quyền hạn của các ban ngành chồng nhau. Đại diện DN sản xuất nước khoáng Sơn Kim nói: “Cty chúng tôi đầy đủ thủ tục rồi nhưng một ngày không biết bao nhiêu ban ngành đi kiểm tra, chắc có lẽ đi kiểm tra chỗ tôi có đầy đủ thủ tục rồi về các ông báo cáo cho nhanh. Tôi yêu cầu cần chấm dứt tình trạng cơ quan này lại đi kiểm tra việc của cơ quan khác, làm mất nhiều thời gian của DN”.

Tại buổi đối thoại lần này, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiều lần bày tỏ quan điểm, lãnh đạo Hà Tĩnh luôn luôn đồng hành, quan tâm đến việc tháo gỡ khó khăn cho DN.

16-55-06_1
Ảnh: Thanh Nga

 

Ông Đặng Quốc Khánh viện dẫn: "Lâu nay, mấy ông chủ tịch huyện cứ kêu ca cơ sở không có DN hoạt động. Vậy mà mấy ông cứ làm khó họ là sao? Muốn thu hút đầu tư thì bản thân chúng ta phải cởi mở. Vướng ở đâu tháo gỡ chỗ đó. Nếu khó nói DN hãy nhắn tin vào máy tôi, tôi sẽ giữ bí mật số máy".

Chủ tịch Khánh tiếp tục nhấn mạnh: "Tôi cũng nói rõ luôn, đối với chủ tịch các huyện, là “quan” địa phương đi cơ sở, tiếp cận người dân nhiều, chắc sẽ nắm rõ nguyện vọng của dân, của DN. Bản thân các ông phải là người chịu sào, quyết định “sân chơi” cho DN nên có những vướng mắc nào thẳng thắn đề xuất. Nói nhiều mà không xử lý, không làm là không được".

Nói rồi, ông Khánh nêu ví dụ, có một HTX bỏ ra 20 tỷ đồng đầu tư chăn nuôi, chính sách hỗ trợ, vay vốn của tỉnh đã rõ ràng. Ấy vậy mà khi HTX liên hệ, cái ông chủ tịch huyện không cho gặp, nhắn tin không trả lời. Ông Khánh phải gọi điện chỉ đạo ngân hàng, lãnh đạo huyện xuống thực tế gặp HTX và giải quyết ngay.

“Chúng ta là những người đứng đầu, phải trăn trở, cùng giải quyết khó khăn với DN. DN là đầu tàu, kéo theo sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Vì vậy, lãnh đạo Sở làm không đúng chức năng quyền hạn tôi sẽ xử lý, yêu cầu kiểm điểm, kỷ luật. Đặc biệt, đơn vị nào tố cáo ban ngành gây phiền hà cho DN thì sẽ được khen thưởng”, ông Đặng Quốc Khánh nói.

 

Sự cố môi trường biển tác động quá lớn

Ngoài các ý kiến liên quan đến cải cách hành chính của sở ban ngành, địa phương, nhiều DN bày tỏ lo lắng trước tác động mang tính tiêu cực do sự cố môi trường biển gây ra đối với DN kinh doanh dịch vụ du lịch, thủy hải sản.

Ông Nguyễn Văn Thiệu, Hiệp hội du lịch Hà Tĩnh cho biết, sau sự cố biển nhiễm độc, ngành du lịch từ biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) đến Đèo Con (thị xã Kỳ Anh) chịu tác động nghiêm trọng.

Trên 2,6 nghìn lao động trong ngành bị ảnh hưởng và thất nghiệp; các tour, phòng đặt nghỉ lễ bị hủy bỏ từ 70 – 80%. Tại huyện Kỳ Anh, khách đặt phòng nghỉ mùa hè 2016 chỉ đạt 30% so với cùng kì năm trước. Ước tổng thiệt hại của ngành du lịch trong thời gian qua khoảng 6 tỷ đồng.

“Lượng khách du lịch giảm mạnh khiến 1.200 lao động trực tiếp trong ngành du lịch và hơn 3.000 lao động gián tiếp không có việc làm, cuộc sống hết sức khó khăn”, ông Thiệu nói.

Còn bà Thân Thị Nghị, GĐ khách sạn Thiên Ý, Khu du lịch Thiên Cầm, thẳng thắn đề nghị, chính quyền trả lời sớm nhất độ an toàn về biển và hải sản. Bà Nghị cho biết, du khách đến biển Thiên Cầm đều hỏi bà, tắm biển, ăn hải sản ở đây có an toàn không, nhưng bà chẳng biết trả lời sao.

16-55-06_2
Bà Thân Thị Nghị cho biết sau sự cố môi trường ngành du lịch lâm vào tình cảnh “sống dở chết dở”

 

“Chúng tôi khốn đốn ngay giữa mùa hè. Bãi biển nào cũng vắng như “chùa bà Đanh”. Đề nghị, khoản đền bù do Formosa chi trả về sự cố môi trường cũng cần được xem xét để hỗ trợ các DN kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn... trong thời gian chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố”, bà Nghị kiến nghị.

Đối với DN kinh doanh thủy hải sản, bài toán họ lo lắng nhất là tôm, cá đánh bắt về không tiêu thụ được.

Đại diện Cty Xuất nhập khẩu Nam Hà Tĩnh cho hay, suốt 4 tháng nay Cty hoạt động cầm chừng, ngư dân ra khơi đắp đổi dẫn đến khan hiếm nguồn nguyên liệu, hàng trăm công nhân không có việc làm. “Sở dĩ bà con không ra khơi là vì cá đánh bắt về không ai mua, tỉnh khuyến khích chúng tôi hỗ trợ người dân thu mua, khi thu mua xong rồi thì không biết làm thế nào, bán không được, tiêu hủy cũng không xong, cá chứa trong kho mấy tháng nay cũng chẳng thấy các cấp cho ý kiến xử lý”, một đại diện Cty nói.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm