| Hotline: 0983.970.780

Tôm rộng đường vào Mỹ

Thứ Tư 12/09/2018 , 13:45 (GMT+7)

Sau vụ kiện chống bán phá giá vào thị trường Mỹ (Hoa Kỳ) thời gian qua, mới đây một lần nữa, tôm xuất khẩu của Việt Nam đã chứng minh sự minh bạch trong suốt quá trình từ vùng nuôi đến nhà máy chế biến xuất khẩu.

14-33-11_che_bien_tom_xut_khu_cu_cty_cp_sot_-_nh_st
Chế biến tôm xuất khẩu của Cty CP SAOTA (Ảnh: ST)

Theo như quy định ngày 8/9, nhưng nhằm ngày thứ bảy nên sáng ngày 11/9, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ra thông báo mức thuế cuối cùng của đợt xem xét hành chính lần thứ 12 (PR12) nhằm niên độ bán hàng 2016 (lấy tròn) vụ kiện chống bán phá giá tôm vào thị trường Hoa Kỳ của Công ty CP Thực phẩm Sao Ta (Sao Ta) từ mức sơ bộ 25,76% nay chính thức là 4,58%. Do Sao Ta là bị đơn bắt buộc duy nhất của đợt xem xét hành chính này, mức thuế này áp dụng cho hơn 30 doanh nghiệp (DN) tôm VN còn lại là bị đơn của vụ kiện.          

Giải thích cho mức thuế này, ông Hồ Quốc Lực, chủ tịch HĐQT Sao Ta cho rằng khi đoàn qua Việt Nam đến Công ty Sao Ta thẩm tra, phái đoàn DOC đã nhận được đầy đủ tất cả những thông tin yêu cầu và DOC đã xem xét chu đáo, khách quan các thông tin trung thực và hợp lý mà Sao Ta cung ứng. Ông cũng cho biết mức thuế này nằm trong dự liệu. Nguyên trước đây các DN tôm mua và chế biến phần lớn là tôm sú và nhận giá trị thay thế từ tôm sú Bangladesh. Nhưng hiện nay ở VN tôm thẻ chân trắng là phổ biến và giá thấp hơn tôm sú. Mức thuế này có chút cải thiện so mức thuế PR11 là 4,78%. DN tôm VN nào bán tôm vào Hoa Kỳ theo giá DDP (giá giao đã nộp thuế) đã đặt cọc tiền thuế theo mức 4,78% có thể thanh khoản, thu hồi được một khoản tiền, tuy không lớn.        

Hướng tới ở PR13 mà Sao Ta tiếp tục là bị đơn bắt buộc, như đã dự liệu trên, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản VN (VASEP) đã tập hợp các bị đơn vụ kiện hợp tác với nhau để nhờ luật sư tư vấn tìm giá trị thay thế mới là tôm thẻ cho phù hợp thực tế. Trong khi hiện tôm thẻ rất phổ biến, không khó tìm số liệu. Nếu giá trị thay thế mới được áp dụng, chắc chắn mức thuế ở PR13 sẽ hết sức thấp, thậm chí là 0%. Hiện nay Sao Ta đã cung ứng tới DOC tất cả dữ liệu mà DOC yêu cầu cho PR13.        

Đánh giá, nhìn nhận quá trình cố gắng vừa qua của Công ty SAO TA, ông Lực cho biết thêm, để cải thiện từ mức thuế sơ bộ trên 25% xuống còn dưới 5% là nhờ DOC đã khách quan xem xét đầy đủ các thông tin DOC nhận được khi qua Sao Ta thẩm tra sổ sách và cơ sở vật chất; nhờ vào hãng luật tư vấn đã tích cực với trách nhiệm của mình; nhờ VASEP thống nhất trong nội bộ để có các giải trình hợp lý, kịp thời cũng như các đối sách mang tính chất bền vững lâu dài và nhất là đội ngũ nhân viên Sao Ta đã vất vả trong thời gian dài để thống kê số liệu kịp thời, đáp ứng đòi hỏi từ DOC.

Theo các nhà xuất khẩu tôm ở ĐBSCL, mức thuế này là một sự thành công bước đầu. Các DN tôm VN an tâm đẩy mạnh bán hàng vào Hoa Kỳ, nhất là tới đây là giai đoạn tập trung mua hàng từ các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ. Tất cả nguồn lực sẽ tập trung vào PR13 và gần như chắc chắn mức thuế ở PR13 (niên độ bán hàng 2017, lấy tròn) sẽ được cải thiện triệt để.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Mavin nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tập đoàn Mavin vừa vinh dự nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2022-2023.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm