| Hotline: 0983.970.780

Tổng giám đốc USAID thăm trang trại thủy sản ở ĐBSCL

Thứ Năm 09/03/2023 , 13:35 (GMT+7)

Ngày 8/3, Tổng giám đốc USAID Samantha Power tới thăm một trang trại nuôi trồng thủy sản nổi ở ĐBSCL và giao lưu với nông dân về tác động của biến đổi khí hậu.

Tổng giám đốc USAID thăm trang trại thủy sản ở ĐBSCL. Ảnh: US Embassy Hanoi.

Tổng giám đốc USAID thăm trang trại thủy sản ở ĐBSCL. Ảnh: US Embassy Hanoi.

Ngày 8/3, Tổng giám đốc USAID Samantha Power tới thăm một cơ sở khởi nghiệp do phụ nữ địa phương thành lập và quản lý để nghe giới thiệu về một ứng dụng đang hỗ trợ cho công việc của những người thu lượm ve chai nhằm đẩy mạnh tái chế rác đô thị và ngăn chặn rác thải nhựa đổ vào đại dương. Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ, bà nêu bật cam kết của USAID về hỗ trợ phụ nữ để họ kiếm được thu nhập ổn định, góp phần đẩy mạnh các giải pháp do địa phương dẫn dắt.

Tổng giám đốc Power sau đó tới thăm nhà máy thuộc Tập đoàn VF của Mỹ để tham quan các hệ thống năng lượng tái tạo được lắp đặt có sự hỗ trợ từ USAID về hồ sơ, thủ tục và đang cung cấp điện cho hoạt động của nhà máy. Bà nhấn mạnh những hợpt tác của USAID với Việt Nam để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 mà Việt Nam đã đưa ra tại Hội nghị COP26.

Tiếp theo, Tổng giám đốc Power đến thăm Chùa Phù Ly ở tỉnh Vĩnh Long, nơi bà nghe các nhà lãnh đạo địa phương và người dân cộng đồng người Khmer tại địa phương chia sẻ về tác động của biến đổi khí hậu đối với mùa màng cũng như tương lai của ngành nông nghiệp ở ĐBSCL.

Tổng giám đốc Power cũng đã tới thăm một trong hơn 10.000 trang trại nuôi trồng thủy sản nổi ở Đồng bằng sông Cửu Long, nơi bà giao lưu với các hộ nông dân nuôi cá và lắng nghe những lo lắng của họ về tác động của biến đổi khí hậu. Bà được nghe chia sẻ về cách mà họ đang ứng phó trước tình trạng mực nước thay đổi và độ mặn ngày càng tăng ở sông Hậu và sông Tiền - là hai nhánh chính của sông Mekong ở Việt Nam.

Bà cũng nhấn mạnh rằng một phần quan trọng trong tương lai của quan hệ đối tác song phương Việt Nam - Hoa Kỳ chính là cam kết của USAID trong việc giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu tại khu vực Mekong.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm