| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Khoảng 2 triệu học sinh nghỉ học thêm một tuần

Thứ Sáu 07/02/2020 , 19:06 (GMT+7)

UBND TP Hà Nội vừa đồng ý đề xuất của Sở GD&ĐT về việc cho học sinh tiếp tục nghỉ học thêm một tuần để phòng tránh dịch bệnh do virus Corona. Lịch nghỉ mới kéo dài từ ngày 10-16/2.

Học sinh Hà Nội đeo khẩu trang trong buổi học. Ảnh: Ngọc Thành/VnExpress.

Chiều 7/2, UBND thành phố Hà Nội họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra (nCoV).

Báo cáo tại cuộc họp, ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đơn vị này đã triển khai công tác phòng dịch trên địa bàn thành phố.

Sở GD&ĐT đã họp với hơn 5.500 hiệu trưởng, chủ các nhóm trẻ để phổ biến, quán triệt công tác phòng, chống dịch.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đề xuất cho học sinh tiếp tục nghỉ học thêm một tuần để phòng tránh dịch bệnh do virus Corona.

Từ tình hình thực tiễn và đề nghị của Sở GD&ĐT, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đồng ý tất cả trường học được nghỉ tiếp đến 16/2.

Các trường mầm non cần đặc biệt chú trọng việc khử trùng tiêu độc vì các cháu còn nhỏ, chưa có ý thức sự nguy hiểm của dịch bệnh và bảo vệ bản thân.

Ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu các trường tiêu độc, khử trùng lần hai vào cuối tuần này, lần ba vào ngày 15- 16/2.

Hà Nội: Khoảng 2 triệu học sinh nghỉ học thêm một tuần - 1
Học sinh Hà Nội tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 16/2 để phòng tránh dịch bệnh do virus Corona.
 

Nhấn để phóng to ảnh

 

Trước đó, chiều 6/2, Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất lên UBND TP Hà Nội xem xét cho học sinh nghỉ thêm một tuần để phòng chống dịch từ virus Corona. 

Trong tuần học sinh được nghỉ từ ngày 3-9/2, các trường rà soát, nắm bắt xem có học sinh nào đi từ vùng có dịch về.

Cũng trong thời gian này, 100% trường học trên địa bàn phải khử trùng và vệ sinh để đảm bảo an toàn hơn trong mùa dịch. 

Đến ngày 2/2, khoảng 3.000 trường học trên Hà Nội đã hoàn thành việc phun khử khuẩn bằng dung dịch CloraminB.

Được biết, hiện nay nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã phun khử khuẩn lần 2.

Trước đó, tại TP.HCM, Thường trực UBND TPHCM đã thông qua tờ trình của Sở về việc cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 16/2 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh virus Corona. 

Đề xuất này đã được Sở GD-ĐT TP.HCM lấy ý kiến, thống nhất về chuyên môn với với Giám đốc Sở Y tế. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh virus Corona, học sinh nghỉ để nhằm phòng, chống dịch xâm nhập, lây lan ở môi trường học đường, đảm bảo cho sức khỏe của học sinh... 

Như vậy, do ảnh hưởng dịch bệnh do virus Corona, khoảng 1,7 triệu học sinh TP.HCM đã lùi thời gian nhập học sau Tết 2 tuần lễ. Tính tổng cả thời gian trong kỳ nghỉ Tết, học sinh nghỉ học tròn 1 tháng.

(Dân trí)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm