| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM: Đối tượng nào được ưu tiên tiêm vacxin phòng Covid-19?

Thứ Sáu 05/03/2021 , 14:49 (GMT+7)

Ngày 5/3, Sở Y tế TP.HCM có văn bản báo cáo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Viện Pasteur TP.HCM về kết quả rà soát đối tượng ưu tiên tiêm vacxin phòng Covid-19.

Dự kiến đến ngày 8/3, những liều vacxin phòng Covid-19 đầu tiên sẽ được tiêm cho người dân Việt Nam theo đúng tinh thần Nghị quyết 21 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Dự kiến đến ngày 8/3, những liều vacxin phòng Covid-19 đầu tiên sẽ được tiêm cho người dân Việt Nam theo đúng tinh thần Nghị quyết 21 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Kết quả rà soát này dựa theo mẫu thu thập thông tin của Cục Y tế dự phòng.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, hiện tại TP.HCM không có ổ dịch Covid-19 đang hoạt động trong cộng đồng, do đó Thành phố không xác định là địa bàn ưu tiên tiêm chủng.

Do đó, các trường hợp nằm trong danh sách được ưu tiên tiêm vacxin phòng Covid-19 tại TP.HCM sẽ là các nhân viên tuyến đầu chống dịch bao gồm nhân viên y tế điều trị bệnh nhân Covid-19, thành viên tổ điều tra dịch tễ, nhân viên lấy mẫu xét nghiệm, tổ Covid-19 cộng đồng, nhân viên trực tiếp tiêm vaccine...

Cụ thể, có 44.175 trường hợp được ưu tiên tiêm vacxin Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bao gồm 285 người là nhân viên y tế đang điều trị bệnh nhân Covid-19, 388 người thuộc tổ truy vết, 1.362 nhân viên tham gia điều tra dịch tễ, 600 người thuộc lực lượng quân đội, 1.042 người thuộc lực lượng công an, 38.000 người thuộc tổ Covid-19 cộng đồng, 1.710 cán bộ lấy mẫu xét nghiệm, 513 nhân viên tại các khu cách ly tập trung, 275 cán bộ trực tiếp tiêm chủng vaccine Covid-19.

Trước đó, ngày 1/3, Sở Y tế TP.HCM giao Phòng Nghiệp vụ Dược làm việc trực tiếp với đơn vị cung ứng vacxin để kiểm tra và đánh giá lại vật tư trang thiết bị bảo quản vacxin.

GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, ngày 24/2, hơn 117.600 liều vacxin AstraZeneca đã về tới Việt Nam và hiện đã có giấy kiểm định chất lượng lô vacxin này. Bộ Y tế đã giao một đơn vị kiểm nghiệm lô vacxin này và đến nay đã đảm bảo điều kiện tiêm cho người dân Việt Nam.

Những người được tiêm chủng sẽ được quản lý, theo dõi bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, có chứng nhận điện tử đã được tiêm vacxin.

"Phải khẳng định việc tiêm vacxin không bảo đảm phòng bệnh 100%. Theo thông tin của nhà sản xuất thì vacxin của Pfizer có hiệu quả bảo vệ trên 90%, vacxin AstraZeneca là 76% mũi 1, 81% mũi 2", Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thông tin.

Theo kế hoạch, ngày mai (6/3), Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch tiêm chủng vacxin phòng Covid-19, tập huấn toàn tuyến trên toàn quốc trong vấn đề hướng dẫn tiếp nhận, sử dụng, bảo quản vacxin, cũng như xử lý tai biến sau tiêm…

Dự kiến đến ngày 8/3, những liều vacxin phòng Covid-19 đầu tiên sẽ được tiêm cho người dân Việt Nam theo đúng tinh thần Nghị quyết 21 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm