| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM: Trên 160 tỷ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, hạn hán, xâm nhập mặn

Thứ Năm 23/04/2020 , 10:10 (GMT+7)

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, tính đến chiều 21/4, Ban vận động Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM tiếp nhận hơn 162 tỷ đồng của 6.323 đơn vị, cá nhân ủng hộ.

Hạn mặn trên địa bàn tỉnh Bến Tre diễn ra gay gắt và nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân. Ảnh: N.Hoàng.

Hạn mặn trên địa bàn tỉnh Bến Tre diễn ra gay gắt và nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân. Ảnh: N.Hoàng.

Trong đó, hơn 142,2 tỷ đồng (gồm tiền mặt và hàng hóa) ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19; hơn 19,8 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn gây ra.

Qua đó, hơn 45,2 tỷ đồng đã kịp thời gửi tới các y, bác sĩ, nhân viên y tế, các chiến sĩ công an, quân sự, lực lượng liên ngành, tình nguyện viên và đồng hành, chia sẻ với những khó khăn của người nghèo, người bán vé số, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Cụ thể, hỗ trợ hơn 1,9 tỷ đồng cho Bệnh viện huyện Cần Giờ, Khu KTX Đại học quốc gia TP.HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Khu cách ly (khu A) Trường Quân sự Quân khu 7.

Hỗ trợ hơn 14 tỷ đồng cho 18.707 người bán vé số lưu động gặp khó khăn do tạm dừng phát hành xổ số kiến thiết; chi 160 triệu đồng thăm, động viên các lực lượng liên ngành tại 16 chốt, trạm kiểm dịch phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.

Đồng thời, phân phối các trang thiết bị y tế, hàng hóa, nhu yếu phẩm, nước giải khát trái cây... với giá trị hơn 22 tỷ đồng chuyển đến các cơ sở điều trị, các bệnh viện dã chiến, các khu cách ly, các y, bác sĩ, cán bộ y tế, cán bộ chiến sĩ, lực lượng tình nguyện, nhân viên phục vụ công tác phòng, chống dịch và những người cách ly.

Đặc biệt, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn tại 7 tỉnh miền Tây bao gồm tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu, Bến Tre và Hậu Giang số tiền là 7 tỷ đồng. Mỗi tỉnh được hỗ trợ 1 tỷ đồng để chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn.

Trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ - Ban vận động Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM phối hợp Sở Y tế hỗ trợ kinh phí mua trang thiết bị y tế với số tiền hơn 41 tỷ 383 triệu đồng, gồm 16 phòng áp lực âm, 30 máy thở chức năng cao, 5.500 bộ Test Kit, 2 xe cứu thương và tiếp tục hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị hạn hán, xâm nhập mặn.

Xem thêm
Bãi nhiệm chức vụ loạt nhân sự cấp cao ở tỉnh Vĩnh Phúc

Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bãi nhiệm nhiều chức vụ của các cán bộ đã bị bắt tạm giam hoặc đã bị kỷ luật.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm