| Hotline: 0983.970.780

Trần lãi suất có thể giảm thêm 1% vào cuối tháng

Thứ Sáu 01/06/2012 , 09:12 (GMT+7)

Nếu kế hoạch này thành hiện thực, trong quý II, trần lãi suất huy động và cho vay giảm tổng cộng 3%, lần lượt về 10 và 13% một năm. Một số lĩnh vực có thể được mở rộng ưu tiên hưởng trần lãi suất cho vay.

Nếu kế hoạch này thành hiện thực, trong quý II, trần lãi suất huy động và cho vay giảm tổng cộng 3%, lần lượt về 10 và 13% một năm. Một số lĩnh vực có thể được mở rộng ưu tiên hưởng trần lãi suất cho vay.

>> Nhiều nhà sản xuất sẵn sàng… chết
>> Đồng loạt giảm các lãi suất điều hành
>> Tiếp tục yêu cầu giảm lãi suất cho vay
>> Trần lãi suất tiền gửi sắp hạ xuống 12%
>> Chính thức giảm trần lãi suất huy động VND xuống 13%
>> Hàng loạt ngân hàng hạ lãi suất
>> Giảm lãi suất ngân hàng: Có thể hết quý I- 2012

Nguồn tin từ một ngân hàng tham gia cuộc họp giữa Ngân hàng Nhà nước với nhóm G14 sáng 31/5 cho hay, trần lãi suất tiếp tục hạ thêm 1%, về 10% một năm với huy động và 13% với cho vay. Theo ông nhiều khả năng, quy định này sẽ phải chờ tới cuối tháng mới áp dụng vì lần giảm về 11% mới diễn ra cách đây chưa được một tuần. Hai lần điều chỉnh lãi suất từ 14% về 13% và từ 13% về 12% trước cũng cách nhau khoảng 1 tháng.

Tại cuộc họp, một số ngân hàng kiến nghị được mở rộng đối tượng áp dụng trần lãi suất cho vay 14% một năm, song cần có sự bàn bạc mới đưa ra quyết định. Vì hiện nay, không phải tất cả các đơn vị đều sẵn sàng cho vay với lãi suất 13% do khác nhau về quy mô vốn, tài sản… Không nói cụ thể đối tượng nào sẽ được thêm vào “nhóm ưu tiên”, nguồn tin nói trên tiết lộ sẽ có khoảng 3 lĩnh vực và nhiều khả năng “loanh quanh ở chứng khoán, bất động sản”.


Ảnh minh họa

Tháo gỡ vốn ứ đọng, hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện tình hình tăng trưởng tín dụng trong 5 tháng đầu năm cũng là những nội dung chính trong cuộc họp trên. Lãnh đạo một ngân hàng chia sẻ, mức lãi cho vay 14-15% một năm vẫn còn quá cao so với chịu đựng của doanh nghiệp. “Tối đa là 12% một năm, hoặc giảm về 10%, doanh nghiệp mới vay được. Còn nếu kinh tế giảm phát, đến cho vay với lãi suất 10% cũng khó”, vị này thẳng thắn. Ông nói thêm, nhiều ngân hàng sẵn sàng cho vay dưới mức trần, nhưng không có khách hàng vì doanh nghiệp sản xuất còn nhiều hàng tồn kho không giải phóng được, sản xuất ngưng trệ.

Về tín dụng, Ngân hàng Nhà nước cùng các ngân hàng đã "ngồi lại" với nhau nhưng vẫn chưa tìm ra hướng đi hiệu quả. Một số thông tin cho biết hiện tín dụng mới đang nhích lên khỏi điểm âm so với cuối 2011. Và trong 7 tháng cuối năm, để tăng trưởng là một mục tiêu không dễ. Do đó, hạ lãi suất nhanh hơn được cho là cách để các ngân hàng kéo cho vay đi lên.

Hạ lãi suất huy động về 10% một năm là tuyên bố của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình trong một Hội nghị Chính phủ với địa phương tháng 12/2011. Theo người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước, với mục tiêu khống chế lạm phát dưới 10%, cuối năm 2012, lãi suất huy động cũng dao động trong khoảng 10% một năm. Đến ngày 6/3, trong họp báo Chính phủ, ông lại tuyên bố mỗi quý có thể hạ 1% lãi suất để thực hiện mục tiêu về 10% vào cuối năm.

Lần giảm lãi suất trong quý I/2012 diễn ra vào ngày 13/3 với mức giảm từ 14% về 13% một năm. Quý II, lãi suất đã hạ 2 lần, từ 13% về 12% vào ngày 11/4 và từ 12% về 11% vào ngày 28/5. Như vậy, nếu cuối tháng 6, lãi suất tiếp tục giảm từ 11% về 10%, thì trong quý II, lãi suất đã giảm tổng cộng 3%.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm