| Hotline: 0983.970.780

Trắng đêm tìm thi thể nhân viên ngành thủy lợi bị nước lũ cuốn trôi

Thứ Sáu 03/11/2017 , 07:43 (GMT+7)

Đêm 2/11, trời tối như mực, lạnh, nhưng tại đập Thạnh Hòa nằm trên địa bàn phường Nhơn Hòa (TX An Nhơn, Bình Định) vẫn còn hàng chục người dân địa phương ngồi đợi lực lượng cứu hộ tìm chị Nguyễn Thị Thu Tâm (50 tuổi), nhân viên của Trạm quản lý thủy nông đập Thạnh Hòa, trực thuộc Xí nghiệp Thủy lợi 4 (Cty TNHH KTCTTL Bình Định) bị lũ cuốn trôi vào chiều cùng ngày.  

20h30 ngày 2/11 vẫn chưa tìm được thi thể nạn nhân, người nhà chị Tâm lập bàn thờ ngay tại đập Thạnh Hòa để khấn vái.

Ông Nguyễn Trọng Phủ, Phó Giám đốc Cty Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) Bình Định, cho biết, trước đây chị Nguyễn Thị Thu Tâm là nhân viên của Xí nghiệp Thủy lợi 4 đóng trên địa bàn thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước). Gần 1 năm nay chị Tâm được điều chuyển về Trạm quản lý thủy nông đập Thạnh Hòa làm nhiệm vụ trực điện thoại, đo mực nước, báo cáo định kỳ về xí nghiệp.

Khoảng 15 giờ chiều ngày 2/11, nước lũ từ thượng nguồn theo dòng sông Kôn đổ về rất lớn, mang theo rác, cây cối tấp vào đập Thạnh Hòa. Khi ấy, 4 nhân viên của Trạm quản lý thủy nông đập Thạnh Hòa ra vớt rác, cây cối để khơi thông dòng chảy bảo vệ an toàn đập. Mặc dù không phải là nhiệm vụ của mình, nhưng chị Tâm ra đập giúp anh em 1 tay. Chẳng may chị Tâm trượt chân rơi xuống đập, lúc ấy nước chảy qua đập rất mạnh, khoảng 4-5m/giây, chị Tâm bị nước cuốn trôi ngay sau đó. Mặc dù 1 nhân viên của trạm tên Long đã nhảy xuống sông để cứu nhưng không kịp, vì chị Tâm đã bị chìm ngay sau đó.

Ngay sau khi chị Tâm bị nạn, ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Định, đã nhờ đội cứu hộ của tỉnh Bình Định gồm 6 thợ lặn lên tìm kiếm chị Tâm. Nhưng do nước lớn và chảy xiết nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Đến 20g30 ngày 2/11 vẫn chưa tìm thấy thi thể chị Tâm.

Ông Hồ Ngọc Diệp, Phó Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi 4 (chồng chị Tâm), cho biết: “Hiện Xí nghiệp đang bố trí anh em giăng lưới tại ngã 3 sông Kôn đoạn giáp ranh 2 xã Phước Hiệp và Phước Hòa để đón thi thể chị Tâm. Ngoài ra, tại đập Cát giáp ranh với 2 xã Phước Hòa - Phước Sơn và tại đập Nha Phu nằm trên địa bàn xã Phước Hòa cũng được xí nghiệp bố trí lực lượng trực xuyên đêm để kịp phát hiện nếu thi thể chị Tâm trôi xuống đó.

Lãnh đạo Cty KTCTTL Bình Định và ngành chức năng bàn giải pháp tìm kiếm thi thể chị Tâm.
Lực lượng cứu hộ của tỉnh Bình Định bắt đầu triển khai cuộc tìm kiếm chị Tâm.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm suốt nhiều giờ liền.
Lực lượng Công an tỉnh Bình Định và TX An Nhơn cũng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ công tác cứu hộ.
Do nước tại đập Thạnh Hòa lớn và chảy xiết nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.
Người dân địa phương hiếu kỳ theo dõi cuộc tìm kiếm.

 

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm