| Hotline: 0983.970.780

Trao tặng 1.000 phần quà Tết cho người nghèo

Thứ Tư 03/02/2021 , 14:17 (GMT+7)

Nhân dịp xuân Tân Sửu 2021, Công ty Vedan Việt Nam đã trao tặng 1.000 phần quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Với chủ đề “Xuân sum vầy, Tết trọn yêu thương”,  Công ty Vedan Việt Nam vừa tổ chức trao tặng 1.000 phần quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và phường Mỹ Xuân (thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa Vũng Tàu). Mỗi phần trị giá gần 600.000 đồng bao gồm gạo, nước mắm, đường, dầu ăn, tương ớt, tương cà, bột ngọt, hạt nêm Vedan…

Đại diện Công ty Vedan Việt Nam (áo trắng giữa) cùng đại diện UBND xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai trao quà Tết cho bà con tại địa phương.

Đại diện Công ty Vedan Việt Nam (áo trắng giữa) cùng đại diện UBND xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai trao quà Tết cho bà con tại địa phương.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động trao tặng quà Tết năm nay được các cơ quan địa phương tổ chức chu đáo và đúng quy định phòng dịch. Đối với những người dân ở gần, thời gian nhận quà được phân bố hợp lý tránh tụ tập đông người, tất cả người dân tham gia được nhắc nhở đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn.

Bà Nguyễn Thu Thủy (PGĐ đối ngoại Vedan Việt Nam) thăm hỏi người dân.

Bà Nguyễn Thu Thủy (PGĐ đối ngoại Vedan Việt Nam) thăm hỏi người dân.

Các hộ ở xa được đội dân quân tình nguyện và đoàn thanh niên của xã chuyển quà đến tận nhà. Sự hỗ trợ, đồng hành của Hội Chữ thập đỏ huyện Long thành, UBND và UBMTTQ các xã là động lực to lớn để Vedan Việt Nam mang đến cho bà con những phần quà thân thương, thiết thực và đậm hương vị Tết.

Hỗ trợ người dân phường Mỹ Xuân chuyển quà về nhà.

Hỗ trợ người dân phường Mỹ Xuân chuyển quà về nhà.

Trao tặng quà Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thường niên đã được Công ty Vedan Việt Nam duy trì liên tục trong nhiều năm qua. Thông qua chương trình, triết lý “Phát triển từ xã hội, cống hiến cho xã hội” của Vedan Việt Nam lại trở nên thiết thực hơn bao giờ  hết. 

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm