| Hotline: 0983.970.780

Trao tặng 2.000 con vịt biển cho Bộ đội biên phòng

Thứ Ba 23/04/2024 , 16:26 (GMT+7)

2.000 con vịt biển giống đã được Báo Nông nghiệp Việt Nam và Vigova trao tặng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu nuôi cải thiện nguồn thực phẩm.

Lãnh đạo Chi nhánh Báo Nông nghiệp Việt Nam tại TP.HCM và Viện Chăn nuôi, Trung tâm Vigova trao tặng 2.000 con vịt biển giống cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Lê Bình.

Lãnh đạo Chi nhánh Báo Nông nghiệp Việt Nam tại TP.HCM và Viện Chăn nuôi, Trung tâm Vigova trao tặng 2.000 con vịt biển giống cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Lê Bình.

Sáng 23/4, Chi nhánh Báo Nông nghiệp Việt Nam tại TP.HCM và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi gia cầm Vigova (thuộc Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ, Viện Chăn nuôi) đã tổ chức trao tặng 2.000 con vịt biển giống cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu.

TS Hoàng Tuấn Thành, Giám đốc Trung tâm Vigova cho biết, đơn vị được Bộ NN-PTNT giao nhiệm vụ nuôi dưỡng đàn giống gốc và nhân nhanh con giống phục vụ phát triển chăn nuôi.

Đây là giống vịt biển, thích hợp nuôi ở vùng ven biển, đất bị xâm nhập mặn và cho năng suất thịt, trứng cao sau 70 ngày nuôi. Ảnh: Lê Bình.

Đây là giống vịt biển, thích hợp nuôi ở vùng ven biển, đất bị xâm nhập mặn và cho năng suất thịt, trứng cao sau 70 ngày nuôi. Ảnh: Lê Bình.

Giống vịt biển được Trung tâm Vigova trao tặng Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều ưu điểm như thích hợp nuôi ở vùng ven biển, hải đảo, đất liền bị xâm nhập mặn. Đây là giống vịt thích nghi tốt với điều kiện đất đai nhiễm phèn và mặn lợ ở địa phương. Chúng có thể phát triển theo nhiều phương thức nuôi như nhốt chuồng không cần nước tắm, thả trong vườn cây, ao cá hoặc ruộng lúa...

Ngoài ra, giống vịt biển này có khả năng sinh sản tốt với 240 trứng/con mái/năm. Lượng thịt vượt trội với cân nặng lên tới 3 kg/con khi trưởng thành.

“Đây là số vịt mà Trung tâm Vigova gửi đến lực lượng Bộ đội biên phòng nhằm gia tăng sản xuất. Mong rằng chúng sẽ giúp cải thiện nguồn thực phẩm và dinh dưỡng cho quân và dân tại các Đồn, trạm biên phòng mà lực lượng trú đóng”, TS Hoàng Tuấn Thành chia sẻ.

Tiếp nhận số vịt trên, Đại tá Trần Văn Trường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đây là nguồn vật nuôi quý giá cho lực lượng biên phòng tỉnh. Nó không chỉ giúp các đơn vị gia tăng sản xuất, cải thiện dinh dưỡng trong từng bữa ăn mà đó còn là bước “thực hành” để các cán bộ, chiến sĩ có thể giúp người dân trên địa bàn trú đóng phát triển kinh tế sau này.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ phân phối số vịt này cho các Đồn, trạm của đơn vị để cùng gia tăng sản xuất, thi đua. Ảnh: Lê Bình.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ phân phối số vịt này cho các Đồn, trạm của đơn vị để cùng gia tăng sản xuất, thi đua. Ảnh: Lê Bình.

Theo đó, đơn vị sẽ triển khai phân bổ số vịt biển tới các Đồn, trạm Bộ đội biên phòng trên địa bàn. Với số vịt này, Bộ Chỉ huy sẽ tổ chức thi đua để nuôi giữa các đơn vị nhằm đánh giá được vùng nuôi phù hợp cũng như việc áp dụng đúng kĩ thuật chăn nuôi.

“Việc triển khai mô hình nuôi vịt biển tại các đơn vị biên phòng hướng đến việc lựa chọn vật nuôi phù hợp trước tình hình biến đổi khí hậu, các chiến sĩ biên phòng cải thiện đời sống, nâng cao dinh dưỡng hàng ngày”, Đại tá Trường cho hay.

Xem thêm
Bãi nhiệm chức vụ loạt nhân sự cấp cao ở tỉnh Vĩnh Phúc

Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bãi nhiệm nhiều chức vụ của các cán bộ đã bị bắt tạm giam hoặc đã bị kỷ luật.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

10ha rừng Tây Côn Lĩnh ở Hà Giang bốc cháy trong đêm

Hà Giang Theo Sở NN-PTNT tỉnh Hà Giang, đêm 26/4, địa phương này ghi nhận có vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực rừng Tây Côn Lĩnh, thuộc huyện Vị Xuyên với diện tích khoảng 10ha.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm