
Buổi tiếp song phương giữa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper. Ảnh: Quỳnh Chi.
Hướng tới kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao
Sáng 26/3, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy đã tiếp và làm việc với ông Marc Knapper - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Mở đầu buổi gặp, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy bày tỏ vinh dự khi được đón tiếp vị đại sứ đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ông nhấn mạnh, trước khi hai bộ sáp nhập thành một, Bộ TN-MT và Bộ NN-PTNT luôn duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với các đối tác Hoa Kỳ.
Bộ trưởng đề cập đến đối thoại gần đây giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC). Qua đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có cơ hội trao đổi và tiếp nhận thông tin từ các doanh nghiệp Mỹ, hiểu rõ hơn về nhu cầu hợp tác giữa hai bên.
“Năm nay, hai nước tiếp tục có những hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ trước đã có hai chuyến thăm tới Việt Nam, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và hiểu biết về đất nước”, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy tin tưởng, quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục đạt được những thành công mới.

Đại sứ Marc Knapper khẳng định, Hoa Kỳ luôn đồng hành với sự phát triển bền vững của Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Chi.
Về phần mình, Đại sứ Marc Knapper khẳng định, Hoa Kỳ luôn đồng hành với sự phát triển bền vững của Việt Nam, luôn có tiếng nói trong các lĩnh vực quan trọng như biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên thiên nhiên và thủy sản bền vững.
Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với Chính phủ Việt Nam, thúc đẩy phát triển nông nghiệp và bảo vệ môi trường, góp phần củng cố quan hệ ngoại giao hai nước.
Nỗ lực mở cửa thị trường nông sản cho Hoa Kỳ
Theo Đại sứ Knapper, vấn đề cân bằng thương mại nông sản hai chiều là một trọng tâm được Tổng thống Donald Trump quan tâm. Đại sứ bày tỏ, Hoa Kỳ mong muốn Việt Nam mở cửa thị trường để có thể cạnh tranh công bằng hơn trong thị trường đang phát triển của Việt Nam.
“Với nền tảng hợp tác vững chắc, thương mại nông sản hai chiều không còn là vướng mắc quá lớn giữa hai bên. Quan trọng nhất là những sản phẩm nông sản thế mạnh của hai nước có tính bổ trợ, không cạnh tranh lẫn nhau, nên chúng tôi rất sẵn lòng mở cửa cho nông sản Hoa Kỳ. Đây là những quyết định có lợi cho cả hai nước”, người đứng đầu ngành Nông nghiệp - Môi trường khẳng định.
Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cho biết, đến nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cấp phép cho 60/61 hồ sơ thực phẩm biến đổi gen, chủ yếu là ngô và đậu tương dùng làm thức ăn chăn nuôi. Trong năm 2024, Việt Nam đã nhập khẩu gần 1,5 tỷ USD ngô, đậu tương và nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi từ Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy đề nghị Đại sứ Marc Knapper quan tâm thúc đẩy đàm phán một thỏa thuận thương mại và đầu tư song phương. Ảnh: Quỳnh Chi.
Về mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông sản, đối với quýt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã dự thảo điều kiện nhập khẩu dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 3/2025, tạo tiền đề để mở cửa thị trường cho quýt Hoa Kỳ trong vụ thu hoạch sắp tới.
Đối với mận và chanh vàng, Việt Nam đang bố trí thêm nguồn lực để triển khai đồng thời cấp phép cả hai sản phẩm. Dự thảo báo cáo Phân tích nguy cơ dịch hại (PRA) sẽ được gửi trong tháng 4 và 5/2025.
Lắng nghe chia sẻ của Bộ trưởng, Đại sứ Hoa Kỳ cảm ơn tất cả nỗ lực, tâm huyết thúc đẩy thương mại hai chiều từ Chính phủ Việt Nam.
Trao đổi chuyên môn khai thác tài nguyên biển bền vững
Một trong những dấu ấn gần đây trong quan hệ Việt - Mỹ là gói viện trợ trị giá 2,5 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam thực thi pháp luật biển, phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU).
Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper nhấn mạnh, thực thi pháp luật và chống đánh bắt IUU là vấn đề nhận được sự quan tâm từ Tổng thống Trump; phía Hoa Kỳ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.
Chia sẻ về thách thức trong cuộc đấu tranh chống IUU, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy nói: “Các điều chỉnh trong quy định pháp luật tác động trực tiếp đến sinh kế chính đáng của ngư dân. Vì vậy, việc tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng chính sách, thực thi pháp luật cần được ưu tiên”.
Theo đó, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy đề cập đến thông tin không chính thức mà Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận được vào cuối tháng 2/2025, liên quan đến phán quyết sơ bộ của Hoa Kỳ.
Trong phán quyết này, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) không công nhận tính tương đương trong quản lý nghề cá của Việt Nam theo Đạo luật Bảo vệ Động vật có Vú ở Biển (MMPA).
Bộ trưởng diễn giải: “Trên thực tế, cổng tiếp nhận dữ liệu liên quan của Hoa Kỳ đã đóng từ tháng 8/2022. Điều này dẫn đến việc phán quyết sơ bộ chưa phản ánh đầy đủ các điều chỉnh pháp lý và thực thi mới nhất của Việt Nam”.

Việt Nam - Hoa Kỳ cam kết trao đổi chuyên môn khai thác tài nguyên biển bền vững. Ảnh: Quỳnh Chi.
Hiện nay, Bộ đã rà soát, bổ sung các quy định liên quan đến MMPA trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cấp Chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, với đặc thù nghề cá quy mô nhỏ, việc thống kê đầy đủ về thực thi các biện pháp áp dụng từ năm 2024 trong thời gian ngắn là thách thức lớn đối với Việt Nam.
Bộ trưởng đề nghị Đại sứ hỗ trợ Việt Nam gia hạn thời gian cung cấp một số dữ liệu liên quan đến ngày 1/7/2025, thay vì hạn chót hiện tại là 1/4/2025.
Đại sứ Marc Knapper khẳng định sẽ nỗ lực tối đa để chuyển tải ý kiến của Bộ trưởng đến các cơ quan liên quan trong quá trình đánh giá. Ông Knapper kỳ vọng quan hệ hợp tác song phương sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, cải thiện sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam.
Việt Nam nỗ lực triển khai các cam kết với Hoa Kỳ để thúc đẩy xuất khẩu của doanh nghiệp Hoa Kỳ sang Việt Nam. Kim ngạch nhập khẩu nông lâm thủy sản từ Hoa Kỳ đã tăng 25%, từ 2,2 tỷ USD vào năm 2023 lên 2,76 tỷ USD vào năm 2024.