| Hotline: 0983.970.780

Triệt phá sòng bạc có quy mô lớn tại Bạc Liêu

Thứ Bảy 06/04/2019 , 06:53 (GMT+7)

Tại thời điểm kiểm tra lực lượng Công an phát hiện có 69 bộ bài tây, 5 ĐTDĐ và tạm thu giữ gần 150 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan khác…

Theo thông tin ban đầu, chiều 4/4, Công an TT. Gành Hào bất ngờ đột kích tụ điểm sòng bạc tại nhà bà Phan Thị Ngọc Hà, sinh năm 1981, ngụ tại ấp 1, TT. Gành Hào (H. Đông Hải, Bạc Liêu).

Các đối tượng tại cơ quan Công an (Ảnh Quốc Quý)

Tại thời điểm đột kích kiểm tra, Công an TT. Gành Hào phát hiện có 11 đối tượng đang sát phạt trên chiếu bạc. Đặc biệt, các đối tượng này điều mang theo số tiền lớn để tham gia đánh bạc.

Tiếp tục khám xét người, lực lượng tạm giữ trên 134 triệu đồng, thu giữ 14,3 triệu đồng trên chiếu bạc, 69 bộ bài tây, 5 ĐTDĐ và nhiều tang vật khác có liên quan.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng thừa nhận hành vi đánh bạc ăn tiền của mình và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật và cam kết không tái phạm. Riêng trường hợp bà Trịnh Hồng Giang (ngụ tại ấp 1, TT Gành Hào), không ký tên vào biên bản và các gói niêm phong theo qui định, trường hợp này đã được Công an thị trấn lập biên bản để làm cơ sở xử lý theo qui định của pháp luật.

Tang vật thu giữ được tại hiện trường (Ảnh Quốc Quý)

Theo Công an TT Gành Hào cho biết, tụ điểm đánh bạc này có qui mô lớn, khá phức tạp và rất khó triệt phá, bởi vì sòng bạc luôn có phân công người cảnh giới, canh cửa để không cho người lạ vào.

Bên cạnh đó, bà Hà còn cho người đóng hết các cửa, chỉ chừa lại cửa nhỏ phía nhà sau và có cử người canh đường ở các trục lộ, chặn cửa, chỉ cho vào sòng bạc những người quen mặt hoặc được con bạc quen biết bảo lãnh. Khi phát hiện lực lượng công an thì các đối tượng này sẽ thông báo tẩu tán.

Công an TT. Gành Hào đang tiến hành chuyển giao các đối tượng, tang vật về Công an huyện Đông Hải để tiếp tục mở rộng điều tra.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm