| Hotline: 0983.970.780

Trồng hoa công nghệ cao giữa đồng bằng

Thứ Sáu 29/03/2019 , 13:27 (GMT+7)

Gia đình chị Lê Thị Bích Ngọc ở xã Long Mỹ (huyện Mang Thít, Vĩnh Long) là hộ nông dân đầu tiên ở tỉnh trồng thành công nhiều loại hoa cúc Đà Lạt theo hướng công nghệ cao, lời hàng chục triệu đồng/tháng.

15-39-42_ho_cuc_d_lt_thich_nghi_tot_voi_khi_hu_dong_bng
Mô hình trồng hoa của gia đình chị Ngọc cho thu nhập cao

Là tiểu thương chuyên bán sỉ, lẻ hoa nhiều năm, chị Ngọc nhận thấy người tiêu dùng rất thích hoa Đà Lạt. Tuy nhiên, việc vận chuyển hoa từ Đà Lạt (Lâm Đồng) về Vĩnh Long chi phí cao. Năm 2017, vợ chồng chị quyết định lên Lâm Đồng để học hỏi kỹ thuật trồng hoa.

Sau đó, anh chị về Vĩnh Long quyết định mua 3.000 m2, cải tạo đất, đầu tư nhà kính. Những ngày đầu mới làm, cũng đôi lần thất bại do đất mềm nhà sập, đất nhiễm phèn hoa chết… thiệt hại hơn 200 triệu. Không nản, vợ chồng chị quyết tâm cải tạo đất, làm lại móng nhà, đầu tư nhà kính bài bản hơn. Chị dùng phân chuồng, phân rơm kết hợp phân hóa học, vôi hạ phèn cải tạo dinh dưỡng, độ tơi xốp cho đất. Dùng hệ thống phun sương nhập khẩu từ Israel cho cả khu vườn để chống nóng. Mỗi khi nắng nóng chị bật hệ thống phun sương lên cho cây mát, hoa không bị héo.  

Nói về đợt thu hoạch hoa đầu tiên chị Ngọc nhớ lại: “Lần đầu tiên mình không tự tin lắm. Nhưng những lần sau thì mạnh dạn tiếp thị với khách hàng là hoa được trồng trong nhà kính tại Vĩnh Long để họ so sánh với hoa Đà Lạt. Vụ tết vừa qua, khen hoa cúc Kim Cương của chị lâu tàn, chơi được từ 7 - 10 ngày.

Theo chị Ngọc, cúc Đà Lạt có thời gian sinh khoảng 3 tháng. Để đáp ứng nhu cầu chưng quanh nămcủa người tiêu dùng, cứ 15 ngày chị xuống giống một đợt. Mỗi tháng xuất bán bình quân khoảng 10.000 cây, với giá dao động từ 3.000 - 3.500 đồng/cây. Sau khi trừ chi phí vật tư nông nghiệp, khấu hao nhà kính chị còn lãi trên 10 triệu đồng/tháng. Đặc biệt tháng tết, ngày rằm... doanh thu gấp từ 5 - 10 lần. Đến nay, sau hai năm thực hiện mô hình, vợ chồng chị đã thu hồi được vốn đầu tư.

Nói về hướng sắp tới chị Ngọc cho biết gia đình sẽ tập trung mở rộng làm hoa giống để tiết kiệm chi phí sản xuất và phân phối lại cho bà con vùng lân cận. Vườn hoa sẽ phục vụ khách du lịch tham quan...

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Doanh nghiệp đầu tiên công bố sản xuất cà phê tuân thủ EUDR

ĐẮK LẮK Simexco DakLak đã được cấp chứng nhận tuân thủ EUDR cho 4.957 nông dân với diện tích 5.375ha trong vùng liên kết.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.

Bình luận mới nhất