| Hotline: 0983.970.780

Trồng mướp khía trên vùng cát

Thứ Sáu 15/03/2019 , 13:10 (GMT+7)

Dù lợi nhuận mang lại không lớn nhưng hiệu quả đạt được của cây mướp khía mang lại giúp người dân vùng biển xã Vĩnh Thái có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Vĩnh Thái là xã bãi ngang ven biển của huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị với hầu hết diện tích là đất cát bạc màu, nghèo chất dinh dưỡng. Những năm gần đây một số bà con ở thôn Đông Luật, xã Vĩnh Thái đã đưa cây mướp khía (mướp đắng) vào trồng thử nghiệm.

10-56-46_ton_7177

Qua một thời gian cho thấy, đây cây trồng thích nghi nhanh trên diện tích đất cát kém hiệu quả, cho năng suất và sản lượng cao cũng như mang lại thu nhập khá ổn định cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Chuyển ở thôn Đông Luật tiên phong trồng cây mướp khía, lúc đầu chỉ trồng thử nghiệm một vài cây. Trong quá trình sản xuất, nhận thấy cây mướp khía phát triển rất tốt, phù hợp với vùng đất cát, năng suất cao, được thị trường ưa chuộng nên bà quyết định trồng với diện tích lớn.

Vụ mướp khía năm nay gia đình bà làm 1,5 sào trên mảnh vườn đất cát quanh nhà. Vừa thu hoạch mướp để bán, bà vui vẻ cho biết: “Việc trồng cây mướp khía giúp các hộ dân chúng tôi khi đi biển không có cá, thì vẫn có tiền để mua thức ăn và chi phí cho con cái học hành”.

Nhờ chịu khó chăm sóc nên diện tích trồng mướp khía của gia đình bà Chuyển phát triển tốt, trái xanh đẹp, bán với giá dao động từ 20.000 - 25.000 đồng/kg. Thời gian trồng nhanh cho thu hoạch, từ lúc trồng đến khi mướp ra trái khoảng 40 ngày và nếu chăm sóc tốt thì thời gian thu hoạch kéo dài gần 2 tháng. Bà tính sơ bộ thì vụ mướp khía năm nay thu trên 15 triệu đồng.

Với kỹ thuật trồng đơn giản, không tốn công chăm sóc và chi phí đầu tư ít, đầu ra dễ dàng nên mô hình mướp khía đang được nhiều bà con trên địa bàn thôn Đông Luật nhân rộng. Hiện đã có gần 50 hộ đưa vào trồng với diện tích từ nửa sào đến 1,5 sào/hộ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Duy Thường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Thái cho biết: “Việc bà con đưa cây mướp khía vào trồng góp phần đa dạng hóa cây trồng, tăng thu nhập. Với vai trò cấp hội, chúng tôi đã vận động hội viên phát triển trồng các loại cây màu phù hợp với điều kiện kinh tế hộ cũng như phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương”.

Dù lợi nhuận mang lại không lớn nhưng hiệu quả đạt được của cây mướp khía mang lại giúp người dân vùng biển xã Vĩnh Thái có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm