Huyện Xainza (Thân Trát) ở thành phố Nagqu (Na Khúc), khu tự trị Tây Tạng phía tây nam Trung Quốc, nằm ở độ cao trung bình 4.700m. Theo truyền thống, chế độ ăn của người chăn nuôi địa phương nơi đây đều dựa vào thịt và trà, thiếu trái cây và rau quả.
Dân làng ăn tối tại quán ăn ở làng Beiga, huyện Thân Trát, khu tự trị Tây Tạng phía tây nam Trung Quốc . Các loại trái cây trên bàn đều được mua tại cửa hàng trong làng. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Để giải quyết vấn đề này, chính quyền địa phương đã khởi xướng một dự án thí điểm vào năm 2019, dự án này đảm bảo cung cấp rau quả tươi với giá cả phải chăng đến các thị trấn xa xôi ở huyện Thân Trát.
Nhân viên của hợp tác xã vận chuyển xe tải rau củ, trái cây đến các thị trấn xa xôi ở huyện Thân Trát. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Xe tải chở 50 tấn trái cây và rau quả tươi được nhập từ thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải đi qua đèo Tanggula ở khu tự trị Tây Tạng phía tây nam Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Hợp tác xã Cung ứng và Tiếp thị của huyện Thân Trát đã đầu tư gần 3 triệu nhân dân tệ, đi đầu trong nỗ lực này là cách thành lập kho dự trữ mới và cải tạo 16 điểm bán hàng trực tiếp trên khắp các quận, thị trấn và làng mạc. Đồng thời họ cũng sử dụng các thiết bị làm lạnh và phương tiện vận chuyển để trái cây và rau quả đến tay người dân tươi ngon nhất có thể. Thông thường, nhân viên ở hợp tác xã phải chuẩn bị hàng hóa từ các thành phố cách xa hàng trăm đến hàng nghìn km mới có thể vận chuyển về huyện trước khi phân phối đến các thị trấn, làng xã.
Quản lý cửa hàng Sherab Gyatso (ngoài cùng bên phải) đang cân rau cho một người dân trong làng tại một cửa hàng bán hàng trực tiếp ở làng Beiga, huyện Thân Trát. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Vào năm 2023, dự án thí điểm này đã đưa 217,9 tấn trái cây và rau quả tươi đến nhà người dân, chiếm 30% tổng lượng tiêu thụ rau quả của quận. Hiện tại, huyện Thân Trát có 44 điểm bán hàng trực tiếp để phân phối rau quả, bao phủ 69% các làng hành chính.
Quản lý cửa hàng Sherab Gyatso đang phân loại nho do Hợp tác xã Cung ứng và Tiếp thị giao đến. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Quản lý cửa hàng Sherab Gyatso đang phân loại rau do Hợp tác xã Cung ứng và Tiếp thị giao đến. Ảnh: Tân Hoa Xã.