| Hotline: 0983.970.780

Trường Đại học Thủy lợi nhận Bằng khen Thủ tướng

Thứ Hai 20/11/2023 , 14:57 (GMT+7)

Hà Nội Nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường Đại học Thủy lợi được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ NN-PTNT ghi nhận vì những đóng góp quan trọng suốt thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp tri ân cán bộ, giảng viên Đại học Thủy lợi. Ảnh: Bảo Thắng.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp tri ân cán bộ, giảng viên Đại học Thủy lợi. Ảnh: Bảo Thắng.

Sáng 20/11, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và công bố Nghị quyết của Hội đồng trường bổ nhiệm Phó hiệu trưởng.

Là một cựu sinh viên, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp nói "xúc động" khi về tham dự sự kiện đặc biệt này. Ông đánh giá: "Quá trình phát triển của trường suốt những năm qua rất đáng tự hào. Nhà trường luôn giữ vững vị thế hàng đầu trong đào tạo, giáo dục, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học cho toàn ngành thủy lợi".

Thứ trưởng chia sẻ, rằng ngày trước mỗi khóa, nhà trường chỉ tuyển sinh khoảng 100 sinh viên cho 6 khoa, đội ngũ giảng viên cơ hữu khoảng 200 người. Tuy nhiên hiện tại, mỗi năm trường tuyển sinh gần 5.000 sinh viên, cho trên 20 khoa, cùng đội ngũ giảng viên hơn 1.000 người, trải dài khắp mọi miền đất nước.

Với quy mô như vậy, Đại học Thủy lợi từng bước trở thành trường đa ngành, được bạn bè quốc tế đến theo học. 

Tương tự 170 trường đại học khác trên cả nước, Đại học Thủy lợi đang từng bước tự chủ theo Luật Giáo dục đại học mới. Điều này đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, khi mà trường vừa phải mở rộng đội ngũ, xây dựng cơ sở hạ tầng, vừa mở rộng quan hệ quốc tế. 

Hội đồng trường vừa thông qua chiến lược phát triển có tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Đại học Thủy lợi đặt mục tiêu giữ vững vị trí tốp đầu trong nhóm các trường đại học tại Việt Nam, tiến tới vươn ra châu Á vào năm 2030 và thế giới năm 2050.

"Nghề giáo là gieo trồng tài năng. Nghề giáo trong ngành nông nghiệp rất gần với bà con nông dân, những người gieo trồng hạt giống trên cánh đồng. Có lẽ vì vậy, mà những người làm công tác giảng dạy thuộc lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có thủy lợi lúc nào cũng cần cù, chịu khó", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhìn nhận.

Thay mặt Bộ NN-PTNT, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo nhà trường. Ảnh: Bảo Thắng.

Thay mặt Bộ NN-PTNT, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo nhà trường. Ảnh: Bảo Thắng.

Đáp từ ý kiến của Thứ trưởng, GS.TS Trịnh Minh Thụ, Hiệu trưởng Đại học Thủy lợi bày tỏ: "Nghề giáo viên không chỉ là một nghề, mà còn là cả một sứ mệnh, một trách nhiệm cao quý, ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội và tạo dựng những đóng góp không thể đo đếm vào sự phát triển của mỗi cá nhân và cộng đồng. Sức mạnh của chúng ta không chỉ nằm trong việc mở cánh cửa tri thức, mà còn là ở khả năng mở cánh cửa tương lai".

Trong thời đại hiện nay, vị hiệu trưởng nhìn nhận, những người đứng trên bục giảng không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn hướng dẫn, đồng hành, xây dựng tương lai cho thế hệ trẻ. Do đó, sự biết ơn và tôn trọng đối với giáo viên, người làm giáo dục được xem như một phần quan trọng của tinh thần đạo đức và trách nhiệm xã hội, góp phần làm cho xã hội chúng ta trở nên giàu văn hóa và nhân văn.

Hiện tại trường đào tạo hơn 70 chương trình bằng tiếng Việt và tiếng Anh, với quy mô hơn 24.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh. Nhà trường cũng chú trọng vào các hoạt động xã hội, ngoại khóa của sinh viên, như cuộc thi Đồ án tốt nghiệp xuất sắc, cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên, cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật, giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam 2023, ngày hội việc làm...

Năm học 2022 - 2023, tổng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học của trường là hơn 94 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trường đẩy mạnh hợp tác quốc tế và đã ký hơn 60 biên bản ghi nhớ (MOU) với các đối tác Nhật Bản, New Zealand, Hà Lan, Đức, Hoa Kỳ... tạo điều kiện cho sinh viên và giảng viên tham gia các chương trình trao đổi, dự án nghiên cứu chung cũng như hợp tác về học thuật. 

Hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập, thay mặt tập thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên, GS.TS Trịnh Minh Thụ đặt ra 5 mục tiêu phấn đấu. Trong đó, nhấn mạnh vấn đề đổi mới tổ chức đào tạo; rà soát chương trình, đảm bảo giáo trình và tài liệu môn học; tiếp tục triển khai công tác đánh giá kiểm định trường.

"Nhà trường cam kết đẩy mạnh các nhiệm vụ khoa học công nghệ, tăng cường kiểm tra chất lượng và tiến độ thực hiện của các đề tài, tăng cường nghiên cứu hợp tác song phương. Đồng thời, kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng hiện đại và quốc tế hóa nhưng phù hợp với đặc điểm của Việt Nam, đảm bảo tối ưu hóa sử dụng nguồn nhân lực và cơ sở vật chất", ông Thụ nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Bộ môn Thủy công, Khoa Công trình và cá nhân PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng phòng Đào tạo (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Bảo Thắng.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Bộ môn Thủy công, Khoa Công trình và cá nhân PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng phòng Đào tạo (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Bảo Thắng.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Bộ môn Thủy công, Khoa Công trình và cá nhân PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng phòng Đào tạo.

Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, Thứ trưởng cũng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cho 5 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm học 2021 - 2022 và 2022 - 2023. 

Cụ thể, 5 tập thể nhận Bằng khen Bộ trưởng là: Bộ môn Điện tử - Viễn thông, Khoa Điện - Điện tử; Bộ môn Kỹ thuật điện - Điện tử, Khoa Điện - Điện tử; Bộ môn Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Khoa Điện - Điện tử; Bộ môn Cấp thoát nước, Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước; Bộ môn Tiếng Anh, Trung tâm Đào tạo quốc tế.

9 cá nhân gồm: Ông Đỗ Văn Chính, Phó trưởng Bộ môn Kinh tế xây dựng; bà Bùi Thị Kiên Trinh, Giảng viên chính Bộ môn Trắc địa; ông Nguyễn Nhất Tùng, Trưởng khoa Điện - Điện tử; ông Vũ Văn Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh; ông Lê Văn Thơi, Phó trưởng Bộ môn Mác - Lênin; bà Nguyễn Thị Anh, Phó trưởng Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; ông Mai Quang Khoát, Viện trưởng Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng miền Trung; ông Đỗ Cảnh Hào, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng miền Trung, Giám đốc Chi nhánh Bình Định; ông Đỗ Xuân Tình, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng miền Trung, Giám đốc Chi nhánh Phú Yên.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huế, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thủy lợi trao quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng cho PGS.TS Đỗ Văn Quang . Ảnh: Bảo Thắng.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huế, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thủy lợi trao quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng cho PGS.TS Đỗ Văn Quang . Ảnh: Bảo Thắng.

Kết thúc sự kiện, PGS.TS Nguyễn Hữu Huế, Chủ tịch Hội đồng trường công bố Nghị quyết bổ nhiệm Phó hiệu trưởng, Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tại tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho PGS.TS Đỗ Văn Quang, Trưởng khoa Kinh tế.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huế nhận xét, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là những năm đầu triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Dù đã hoạt động với mô hình đa ngành, đa lĩnh vực; đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ tiến sĩ trở lên chiếm tỷ lệ khá cao so với mặt bằng chung, công tác đào tạo có nhiều đổi mới, nhà trường tiếp tục đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt về uy tín, chất lượng đào tạo, sự khó khăn trong tuyển sinh, đặc biệt là các ngành truyền thống.

"Những thời cơ và thách thức trong bối cảnh tự chủ đại học đòi hỏi sự cố gắng và nỗ lực không ngừng mỗi cá nhân trong tập thể lãnh đạo nhà trường", ông Huế chia sẻ. 

Thay mặt nhà trường, PGS.TS Nguyễn Hữu Huế chúc mừng PGS.TS Đỗ Văn Quang trên cương vị mới, sẽ hoàn thành tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là về tổ chức, quản lý và nhân lực.

Theo đó, PGS.TS Đỗ Văn Quang tiếp tục hoàn thiện tổ chức và thể chế của Phân hiệu theo quy định của Luật Giáo dục đại học sửa đổi, phù hợp với yêu cầu thực tế; Phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức có số lượng và cơ cấu hợp lý, xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu đáp ứng tốt yêu cầu của phân hiệu một trường đại học đa ngành; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và điều hành.

Cảm ơn sự ủng hộ và tin tưởng của lãnh đạo Bộ NN-PTNT và Trường Đại học Thủy lợi, tân Phó Hiệu trưởng Đỗ Văn Quang hứa không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, giữ ổn định quy mô tuyển sinh các trình độ, đồng thời nâng cao dần chất lượng tuyển sinh đầu vào. Ngoài ra, tiếp tục phát triển mở rộng ngành nghề đào tạo, ưu tiên mở các ngành nghề mà xã hội có nhu cầu lớn hiện nay.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm