| Hotline: 0983.970.780

Truy bắt ba đối tượng chém công an trọng thương

Thứ Ba 10/10/2017 , 18:21 (GMT+7)

Chiều 10/10, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, đang điều tra, truy bắt nhóm người có hành vi chống người thi hành công vụ, chém 2 công an bị thương xảy ra trên địa bàn xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

17-56-36_cong_n_bi_chem__hinh_minh_hoẢnh minh họa

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 30 tối ngày 8/10, Tổ công tác Công an xã Bắc Sơn phối hợp Tổ chuyển hóa địa bàn Công an huyện Trảng Bom tiến hành tuần tra trên địa bàn. Khi đến tiệm sửa xe Văn Phụng thuộc ấp An Chu, xã Bắc Sơn, phát hiện nhóm thanh niên khoảng 10 người đang tổ chức ăn uống, gây ồn ào nên đến nhắc nhở.

Lúc này, ba thanh niên gồm: Nguyễn Văn Đức (19 tuổi), ngụ: ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom; Nguyễn Văn Phụng (29 tuổi) và Nguyễn Thanh Tú (19 tuổi) cùng trú: Tp. Hồ Chí Minh phản ứng, chửi bới và có những hành động khiêu khích lại Tổ công tác. Do đó, lực lượng Công an đã mời ba thanh niên trên về xã làm việc nhưng Đức, Phụng và Tú không chịu hợp tác. Trong lúc giằng co, các đối tượng trên đã dùng dao chém lực lượng chức năng khiến anh Huỳnh Ngọc Đáng (Công an xã Bắc Sơn) bị đứt gân tay trái và anh Trịnh Hoàng Đức (chiến sĩ Đội Cảnh sát cơ động) bị thương rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau đó, hai nạn nhân nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai điều trị vết thương. Cũng theo Công an xã Bắc Sơn cho biết, sau khi băng bó vết thương anh Đức đã được cho về nhà, còn anh Đáng vẫn đang nằm tại bệnh viện tiếp tục điều trị.

Riêng ba đối tượng sau gây án đã bỏ trốn hiện chưa bắt được. Vụ việc hiện đã được Công an xã Bắc Sơn bàn giao cho Công an huyện Trảng Bom tiếp tục điều tra và truy bắt các đối tượng.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.