| Hotline: 0983.970.780

Truy nã đặc biệt nguyên Phó Giám đốc Sở LĐ - TB & XH Bình Định

Thứ Ba 05/05/2020 , 17:15 (GMT+7)

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay ông Trương Hải Ân nguyên Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định đến Công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định xác nhận đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với ông Trương Hải Ân, nguyên Phó Giám đốc Sở LĐ – TB & XH Bình Định.

Ông Trương Hải Ân bị Cơ quan CSĐT khởi tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” vào ngày 3/3.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Trương Hải Ân lấy lý do đáo hạn ngân hàng, kêu gọi hợp tác đầu tư mua bán bất động sản để huy động tiền của nhiều người ở TP Quy Nhơn (Bình Định). Tuy nhiên, đến thời hạn nhưng ông Ân không trả nợ theo thỏa thuận, mà bỏ việc cơ quan cùng gia đình đi khỏi địa phương, chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định xác định gia đình ông Trương Hải Ân đi khỏi địa phương từ tháng 6/2019. Chỗ ở trước khi ông Ân cùng gia đình đi khỏi địa phương được cơ quan chức năng xác định là căn hộ C109 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai thuộc phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn).

Sở LĐ - TB &XH Bình Định, nơi ông Trương Hải Ân công tác trước đây. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Sở LĐ - TB &XH Bình Định, nơi ông Trương Hải Ân công tác trước đây. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Như NNVN đã thông tin, cuối năm 2018, ông Trương Hải Ân có đơn xin nghỉ phép để đi chữa bệnh thời gian 1 tháng, nhưng sau đó liên tục vắng mặt tại cơ quan. Trong thời gian này, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định nhận được nhiều đơn tố cáo ông Ân nợ nần hàng chục tỉ đồng.

Tháng 9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã ký quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Ân.

Tháng 2/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định phát thông báo yêu cầu ông Trương Hải Ân đến trụ sở đơn vị này làm việc để phục vụ việc giải quyết đơn thư người dân tố cáo ông này có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu ông Trương Hải Ân không đến làm việc, Cơ quan CSĐT sẽ xử lý theo quy định. Tuy nhiên, ông Ân "bặt vô âm tín" từ đó đến nay.

Quyết định truy nã bị can nêu rõ: Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm