| Hotline: 0983.970.780

Truy tìm kẻ đốt nhà và 7 lần chặt phá vườn cây của một chủ trang trại

Thứ Ba 01/01/2019 , 16:57 (GMT+7)

Một gia đình nông dân ở xã Nghĩa Thắng (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) vừa bị kẻ xấu châm lửa thiêu rụi căn nhà 3 gian, 1 xe máy và 7 lần chặt phá vườn cây ăn quả.

Ông Võ Văn Quế xót xa khi bị kẻ xấu phá hoại hàng trăm gốc cam của gia đình

Chiều 1/1, thông tin từ Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc gia đình ông Võ Văn Quế (47 tuổi), trú xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn có đơn trình báo vừa bị kẻ gian vào trang trại phá hoại vườn cây ăn quả và đốt thiêu rụi căn nhà 3 gián cùng 1 chiếc xe máy.

Trong đơn trình báo của ông Quế gửi lên cơ quan công an cho biết, trước đó (ngày 29/12) vợ chồng ông đến thăm khu trang trại cách nhà 1km thì phát hiện hàng trăm cây ăn quả như cam, bưởi, ổi, hồng xiêm…trong vườn đã bị kẻ gian chặt phá một cách tan hoang. Bên cạnh đó, ngôi nhà 3 gian và chiếc xe gắn máy để ở đây cũng bị thiêu rụi.

Được biết, đây là lần thứ 7 khu trang trại của gia đình ông Quế bị kẻ gian phá hoại. Tại hiện trường cho thấy, kẻ phá hoại đã dùng chăn bông tẩm xăng, dầu rồi châm lửa vứt vào trong khu nhà.

Toàn bộ đồ dùng như xe máy, tivi, bàn ghế, giường đều cháy lụi tàn. Theo thống kê của gia đình ông Quế thì tổng thiệt hại trong các lần kẻ gian phá hoại trang trại lên đến gần 400 triệu đồng.

Cũng theo trình bày của ông Quế, tổng diện tích trang trại của gia đình ông rộng khoảng 2 ha và được ông mua lại của một người dân địa phương. Sau đó gia đình triển khai trồng các loại cây ăn quả và chăn nuôi.

Ông Lê Văn Lương, Trưởng Công an xã Nghĩa Thắng cho biết: “Ông Quế là người ở khối Dốc Cao (thuộc thị xã.Thái Hoà) đến mua đất ở xóm Rãi, xã Nghĩa Thắng để mở trang trại, chăn nuôi. Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình ông Quế cũng đã thông báo với chính quyền địa phương ngay từ lần đầu bị chặt phá. Sau khi nhận được đơn phản ánh, Công an huyện Nghĩa Đàn kết hợp công an  xã Nghĩa Thắng ráo riết vào cuộc điềug tra xác minh làm rõ, truy bắt kẻ hủy hoại tài sản.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm