| Hotline: 0983.970.780

Truy tìm tàu vận tải đâm chìm tàu cá

Chủ Nhật 03/05/2020 , 20:54 (GMT+7)

Một tàu cá ở Bình Thuận bị một tàu dạng vận tải đâm chìm trên vùng biển Bình Thuận.

Ngày 3/5, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Bình Thuận đã có công văn khẩn gửi Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN về việc tàu cá BTh 89719 TS bị đâm chìm trên vùng biển Bình Thuận.

Trước đó ngày 1/5, tàu cá BTh 89719 TS, công suất 56 CV, hành nghề lưới gồm 6 lao động do ông Võ Đình Thượng, SN 1975, trú khu phố 8, phường Bình Tân, TX La Gi làm thuyền trưởng. Khi tàu đang hoạt động trên vùng biển La Gi khoảng 13 hải lý về hướng Đông-Đông Bắc (tọa độ 10o25’54N-107052’06E) bị một tàu dạng vận tải, hành trình theo hướng Nam-Bắc đâm chìm tại chỗ.

Toàn bộ lao động trên tàu cá được tàu BTh 85097 TS do ông Đặng Thái Minh làm thuyền trưởng hoạt động gần đó cứu vớt, đưa vào bờ an toàn lúc 17 giờ 10 phút cùng ngày.

Qua làm việc với thuyền trưởng tàu cá BTh 89719 TS và thông qua thiết bị định dạng AIS trên tàu cá BTh 85097 TS được biết, tại thời điểm tàu cá BTh 89719 TS bị đâm chìm có tàu White To Mony (MMSI 5489790000, quốc tịch Philippines) hành trình qua khu vực biển…

Trước vụ việc trên, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Bình Thuận kiến nghị Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN thông báo và chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan phối hợp truy tìm tàu gây tai nạn, để có hướng xử lý vụ việc.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất