| Hotline: 0983.970.780

TS Nguyễn Thanh Tùng làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II

Thứ Bảy 26/02/2022 , 09:11 (GMT+7)

Chiều 25/2, tại Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II, Thứ trưởng Phùng Tiến đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm TS Nguyễn Thanh Tùng giữ chức Viện trưởng Viện này.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến trao Quyết định điều động, bổ nhiệm TS Nguyễn Thanh Tùng làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II. Ảnh: Thanh Sơn.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến trao Quyết định điều động, bổ nhiệm TS Nguyễn Thanh Tùng làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II. Ảnh: Thanh Sơn.

Theo Quyết định số 716/QĐ-BNN-TCCB về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ, do Bộ trưởng Lê Minh Hoan ký ngày 24/2/2022, Bộ NN-PTNT điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II kể từ ngày 1/3/2022.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhắn nhủ: “Với truyền thống, nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II, tôi mong đồng chí Nguyễn Thanh Tùng với tinh thần hết sức cầu thị, luôn đặt lợi ích của Viện lên trên, tập hợp, đoàn kết toàn thể cán bộ, nhân viên trong Viện để đưa Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II tiếp tục phát triển trong thời gian tới”.

TS Nguyễn Thanh Tùng bày tỏ sự cám ơn tới Ban cán sự đảng Bộ NN-PTNT đã tin tưởng, điều động, bổ nhiệm ông làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II, nơi mà trước đây ông đã từng công tác trong một thời gian dài.

TS Nguyễn Thanh Tùng hứa sẽ cố gắng hết mình, đoàn kết nội bộ, xây dựng lực lượng, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên trong Viện hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Bộ NN-PTNT giao cho.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện cụ Bầm tháo dỡ bàn thờ tổ tiên phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ

'Mình hết lòng vì Tổ quốc thì tổ tiên sẽ ủng hộ, phù hộ chứ các cụ có làm gì ảnh hưởng đến con cháu đâu mà sợ', chị Nhàn thuật lại lời kể.

Điện Biên đưa cửa khẩu thành mũi nhọn phát triển kinh tế

Mường Nhé bây giờ vẫn là một trong những huyện nghèo, chậm phát triển bậc nhất trong cả nước, nhưng người Mường Nhé không thể chấp nhận điều ấy trong 10, 20 năm nữa.