| Hotline: 0983.970.780

Từ 18/6, Hà Nội phân luồng lại giao thông tại 4 'điểm đen' ùn tắc

Thứ Bảy 18/06/2022 , 15:00 (GMT+7)

UBND TP. Hà Nội sẽ thí điểm phân luồng lại 4 nút giao thường xuyên xảy ùn tắc giao thông, thời gian áp dụng từ ngày hôm nay (18/6) đến ngày 2/7.

Nút giao Ngã Tư Sở được xem là một trong những 'điểm đen' về ùn tắc giao thông của Hà Nội. Ảnh: Tô Thế.

Nút giao Ngã Tư Sở được xem là một trong những "điểm đen" về ùn tắc giao thông của Hà Nội. Ảnh: Tô Thế.

Theo đó, các nút giao được thí điểm điều chỉnh gồm: Ngã Tư Sở (thuộc địa bàn quận Thanh Xuân và Đống Đa); Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh - Trần Duy Hưng; Hoàng Minh Giám - Hoàng Ngân (thuộc địa bàn quận Cầu Giấy và Thanh Xuân) và Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh (thuộc địa bàn quận Hà Đông).

Cụ thể, đối với nút giao Ngã Tư Sở sẽ cấm phương tiện đi thẳng, rẽ trái dưới gầm cầu Ngã Tư Sở theo hướng Nguyễn Trãi đi Tây Sơn, đường Láng. Các phương tiện từ đường Nguyễn Trãi đến nút dưới gầm cầu phải rẽ phải liên tục về đường Trường Chinh và quay đầu ở điểm mở trên tuyến đường này (cách Ngã Tư Sở 700m). Sau đó, các phương tiện giao thông có thể đi thẳng về đường Láng hoặc rẽ phải để đi Tây Sơn.

Tại nút giao Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh - Trần Duy Hưng, các phương tiện bị cấm rẽ trái, quay đầu trên đường Trần Duy Hưng. Thay vào đó, các phương tiện sẽ đi thẳng qua nút giao này và quay đầu tại điểm gần nút giao Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến và điểm mở dải phân cách trên đường Trần Duy Hưng (đối diện lối vào Khách sạn Charmvit).

Đối với nút giao Hoàng Minh Giám - Hoàng Ngân, Sở Giao thông Vận tải tổ chức giao thông một chiều cho phương tiện đi trên đường Hoàng Ngân (theo hướng và đoạn từ Nguyễn Xuân Linh đến Khuất Duy Tiến); lưu thông một chiều trên đường Nguyễn Thị Thập (theo hướng và đoạn từ Hoàng Minh Giám đến Nguyễn Xuân Linh).

Với nút giao Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh, các phương tiện bị cấm rẽ trái từ Tố Hữu vào Vũ Trọng Khánh. Thay vào đó, các phương tiện lưu thông tại nút giao này sẽ đi thẳng và quay đầu tại điểm mở cách 300m theo hướng Tố Hữu đi Vạn Phúc.

Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phải hoàn thiện hạ tầng tổ chức giao thông theo đúng nội dung thông báo phân luồng giao thông.

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm bố trí lực lượng phối hợp với Phòng CSGT, Công an sở tại tuyên truyền, nhắc nhở đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên các nút giao tổ chức lại giao thông.

Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, việc tổ chức lại giao thông nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài ở các nút giao trên. Thời gian thí điểm từ ngày 18/6 đến 2/7.

Các lực lượng liên quan được giao phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, công an sở tại nhắc nhở và xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên các nút giao mới tổ chức lại.

Việc tổ chức lại giao thông nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài ở các nút giao. Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+.

Việc tổ chức lại giao thông nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài ở các nút giao. Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+.

Trước đó, hồi cuối tháng 5, trước tình trạng nhiều tuyến đường thủ đô ùn ứ, tắc vào giờ cao điểm, Sở Giao thông Vân tải Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị tăng cường các biện pháp tổ chức giao thông nhằm giảm thiểu ùn tắc.

Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông được yêu cầu chủ trì cùng các đơn vị quản lý đường bộ tổ chức đếm lưu lượng phương tiện tất cả các hướng đi tại một số nút giao.

Cụ thể là Quốc lộ 6 (đoạn trong khu vực nội đô), nút giao Ngã Tư Sở; Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi; Vũ Trọng Khánh - Trần Phú. Ngoài ra, còn có trục đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển, ngã ba Xa La - cầu Bươu, nút giao cầu Tó; trục đường Láng Hạ - Lê Văn Lương, nút giao Vũ Trọng Khánh - Tố Hữu, Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám.

Căn cứ số liệu đếm lưu lượng phương tiện tính toán khả năng thông hành của các nút, Ban Duy tu hạ tầng giao thông đề xuất các giải pháp, phương án điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông.

Động thái này được Sở Giao thông Vận tải lý giải nhằm tăng cường các biện pháp để giảm thiểu ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, kết quả đếm phương tiện hiện chưa được Sở này công bố rộng rãi.

Sáng nay (18/6) cũng là ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023, Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường lực lượng tại các chốt giao thông trọng điểm trong khung giờ cao điểm, tập trung xử lý vi phạm gây ùn tắc và tai nạn giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt...

Trong đó, các lực lượng như Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông đã có mặt để tổ chức hướng dẫn giao thông từ 6 giờ và triển khai phân luồng giao thông từ xa. Lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, trục chính ra - vào Thành phố, hạn chế các phương tiện ra vào khu vực nội thành.

Phòng Cảnh sát giao thông đã yêu cầu cán bộ chiến sĩ ứng trực 100% quân số, sẵn sàng tiếp ứng, xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra và hỗ trợ địa bàn giáp ranh khi xảy ra ùn tắc giao thông.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Mộc Châu chính thức được công nhận là Khu du lịch quốc gia

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa ký Quyết định công nhận Khu du lịch Mộc Châu, tỉnh Sơn La là Khu du lịch quốc gia.