| Hotline: 0983.970.780

Tử hình kẻ đâm người tình 31 nhát vì ghen tuông

Thứ Tư 30/08/2023 , 10:03 (GMT+7)

THỪA THIÊN HUẾ Chỉ vì ghen tuông, Đặng Văn Đồng đã dùng dao nhọn đâm liên tiếp 31 nhát vào cơ thể của bà X, làm bà  chết tại chỗ.

Hành vi của bị cáo Đặng Văn Đồng là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến tính mạng của con người, gây nguy hiểm cho xã hội. Ảnh: CĐ.

Hành vi của bị cáo Đặng Văn Đồng là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến tính mạng của con người, gây nguy hiểm cho xã hội. Ảnh: CĐ.

Ngày 29/8, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa sơ thẩm vụ án “Giết người” và “Cướp tài sản” đối với bị can Đặng Văn Đồng (SN 1972, trú huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Theo cáo trạng, Bà Lê Thị X từ Huế vào huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) hái điều thuê thì gặp Đặng Văn Đồng và có quan hệ tình cảm với nhau từ tháng 6/2010. Do thu hoạch điều có thời vụ, nên mỗi năm bà X vào Bình Phước hái điều khoảng 2 tháng rồi ra lại Huế.

Trong thời gian ở Bình Phước, bà X và Đồng thường xuyên quan hệ tình cảm, xem nhau như vợ chồng. Thời gian bà X ở Huế thì Đồng với bà X liên lạc với nhau qua điện thoại và Facebook.

Ngày 7/10/2022, Đồng đi xe khách từ Bình Phước ra Huế, bà X đón Đồng tại khu vực Cầu Tuần, phường Hương Thọ, thành phố Huế, đưa về nhà ở lại. Thời gian ở lại nhà bà X Đồng nghi ngờ bà X có người đàn ông khác nên ghen tuông, cãi vã và nảy sinh ý định giết bà X

Khoảng 10h45 ngày 10/10/2022, tại nhà bà Lê Thị X ở thôn La Khê Bãi, phường Hương Thọ, thành phố Huế, Đặng Văn Đồng đã dùng dao nhọn đâm liên tiếp 31 nhát vào cơ thể của bà  X, làm bà chết tại chỗ.

Sau đó, Đồng lấy 1 điện thoại di động hiệu iphone 6 plus và 1 xe mô tô của bà X bỏ trốn.  2 ngày sau  thì bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở tỉnh Quảng Nam.

Tại phiên tòa, xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến tính mạng của con người, gây nguy hiểm cho xã hội, Hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Đặng Văn Đồng về tội “Giết người” và 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là tử hình.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm