| Hotline: 0983.970.780

Tự tử sau khi bị công an mời làm việc vụ khai thác gỗ trái phép

Thứ Sáu 15/01/2021 , 15:05 (GMT+7)

Nhiều lần bị mời lên làm việc liên quan đến vụ khai thác gỗ trái phép, anh T. đã thắt cổ tự tử ngay sau lưng nhà mình.

Gia đình đang lo hậu sự cho anh T.

Gia đình đang lo hậu sự cho anh T.

Ngày 15/1, thông tin từ UBND xã Đăk Ruồng (huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) cho biết, 2 ngày trước, trên địa bàn xảy ra vụ người đàn ông thắt cổ tự tử ngay sau lưng nhà mình.

Nạn nhân được xác định là anh T. (31 tuổi, trú thôn 12, xã Đăk Ruồng). Điều đáng nói, anh T. thắt cổ tự tử khi bị Công an mời lên làm việc nhiều lần liên quan đến vụ khai thác gỗ trái phép.

Cụ thể, khoảng 1 tuần trước đó, anh T. đã thực hiện khai thác trái phép 3 cây gỗ tại khu vực giáp ranh giữa xã Đăk Ruồng và xã Đăk Tờ Re. Tuy nhiên, việc khai thác gỗ trái phép của anh T. đã bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ. Sau đó, anh T. bị Cơ quan Công an huyện Kon Rẫy mời lên làm việc nhiều lần trước khi dẫn đến sự việc trên.

Ông Đinh Ngọc Hải, Chủ tịch UBND xã Đăk Ruồng cho biết, sau khi cơ quan công an mời lên làm việc thì anh T. vẫn trở về nhà đi hái đót bình thường. Tuy nhiên không biết lý do gì mà anh T. có hành động như vậy. Cũng theo ông Hải, gia đình nạn nhân thông tin, anh T. tự tử khoảng 4 – 5 giờ sáng.

Trao đổi với Công an huyện Kon Rẫy về việc anh T. tự tử, lãnh đạo đơn vị này từ chối trả lời vì cho rằng không có thẩm quyền phát ngôn. Vị lãnh đạo này cho biết, Công an huyện sẽ tổng hợp, ghi nhận lại vụ việc rồi báo cáo ban lãnh đạo Công an tỉnh Kon Tum.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.