| Hotline: 0983.970.780

Tuabin Chrysler 1963 - mẫu xe 'độc, lạ' nhất thế giới còn hoạt động

Thứ Hai 15/03/2021 , 13:56 (GMT+7)

Đã có 50 chiếc Tuabin Chrysler được ra đời vào năm 1963. Nhưng hiện tại thì đây là một trong hai xe của phiên bản Tuabin Chrysler 1963 còn đang hoạt động.

Mẫu xe Tuabin Chrysler 1963 ra đời với ý tưởng thiết kế của động cơ tuabin giống như máy bay thời đó.

Mẫu xe Tuabin Chrysler 1963 ra đời với ý tưởng thiết kế của động cơ tuabin giống như máy bay thời đó.

Lấy cảm hứng thiết kế từ niềm đam mê máy bay phản lực của nước Mỹ, Chrysler quyết định nghiên cứu tính khả thi của những chiếc ô tô chạy bằng động cơ tuabin, bắt đầu từ giữa những năm 1950. Những chiếc xe này có lợi thế của động cơ tuabin khí chạy êm, ít bảo dưỡng và có tỷ lệ công suất trên trọng lượng lớn.

Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu thì các kỹ sư của Chrysler đã phát hiện ra có nhiều lý do khiến chiếc xe không phù hợp. Một trong số các nhược điểm chính là mức tiêu thụ nhiên liệu cao, nhiệt độ cao và độ trễ khi tăng tốc.

Khoang động cơ rất đơn giản.

Khoang động cơ rất đơn giản.

Nhưng mong muốn có dược một sự đột phá trong nghành công nghiệp chế tạo ô tô lúc đó, các kỹ sư của Chrysler vẫn kiên trì nghiên cứu đến đầu những năm 60. Đến năm 1963 thì tổng cộng có khoảng 50 chiếc của phiên bản này được ra đời.

Hệ thống khí đẩy ra phía sau theo một ống kim loại đặt giữa thân xe.

Hệ thống khí đẩy ra phía sau theo một ống kim loại đặt giữa thân xe.

Được thiết kế bởi Elwood Engel và được chế tạo bởi Ghia, những chiếc xe Chrysler 1963 được gửi đến một nhóm người thử nghiệm trên toàn quốc. Thế nhưng khi những chiếc xe này quay trở lại Chrysler thì cũng là lúc chúng bị đưa đi phá hủy bởi nhận đánh giá là không phù hợp với điều kiện giao thông lúc bấy giờ.

Đã có tổng cộng 50 chiếc xe được sản xuất năm 1963, nhưng sau đó bị phá hủy và chỉ giữ lại 9 chiếc duy nhất.

Đã có tổng cộng 50 chiếc xe được sản xuất năm 1963, nhưng sau đó bị phá hủy và chỉ giữ lại 9 chiếc duy nhất.

Trong tổng số 50 chiếc của phiên bản này, chỉ có 9 chiếc được giữ lại. Hầu hết chúng được gửi đến các viện bảo tàng, chỉ có 2 xe được lưu hành.

Đây là 1 trong 2 chiếc vẫn còn hoạt động đến bây giờ.

Đây là 1 trong 2 chiếc vẫn còn hoạt động đến bây giờ.

Chiếc Chrysler 1963 có số khung: 991231, được xác định là 1 trong 2 chiếc vẫn đang hoạt động và thuộc sở hữu của nhà sưu tập Frank Kleptz, người đã mua nó vào những năm 80, chiếc còn lại thuộc về Jay Leno.

Trước đó, nó thuộc sở hữu của Tom Monaghan, người sáng lập Domino's Pizza. Chiếc xe đã được khôi phục vào những năm 90 với sự trợ giúp của GE Engine Services.

Có vẻ như việc đưa chiếc xe tiến lên bằng các luồng khí từ đuôi sẽ không phù hợp với giao thông đường phố.

Có vẻ như việc đưa chiếc xe tiến lên bằng các luồng khí từ đuôi sẽ không phù hợp với giao thông đường phố.

Cho dù đây là một chiếc xe của phiên bản lỗi nhưng nó đã được niêm yết bán tại Hemmings. Hiện giá bán của chiếc xe chưa hề được tiết lộ, nhưng có thể nói với độ hiếm cũng như những giá trị mà nó đem lại thì đây sẽ là một chiếc xe khá đắt tiền.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất