| Hotline: 0983.970.780

Tưng bừng Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4

Thứ Hai 11/03/2013 , 11:54 (GMT+7)

Tối 9/3, tại Quảng trưởng 10/3, UBND tỉnh Đăk Lăk phối hợp với các Bộ, ngành trung ương, UBND các tỉnh Tây Nguyên long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4 - năm 2013.

Tối 9/3, tại Quảng trưởng 10/3, UBND tỉnh Đăk Lăk phối hợp với các Bộ, ngành trung ương, UBND các tỉnh Tây Nguyên long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4 - năm 2013.

Tham dự Lễ khai mạc có đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên; lãnh đạo tỉnh Đăk Lăk cùng đông đảo khán giả, du khách trong và ngoài nước.

Ðêm khai mạc diễn ra hoành tráng, đã huy động được sự tham gia đông đảo của nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp đến từ các tỉnh Tây Nguyên và một số đơn vị nổi tiếng trên cả nước. Chương trình đêm khai mạc có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật hiện đại kết hợp với nét văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc của vùng đất Tây Nguyên. Kịch bản đêm khai mạc được chia làm 3 chương, chương một: Hùng khí Cao nguyên (Giới thiệu vùng đất, con người Buôn Ma Thuột trong tiến trình lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam.

Qua đó, ngợi ca và tôn vinh truyền thống văn hóa, cách mạng cùng với con người xứ sở cà phê Buôn Ma Thuột). Chương hai: Bừng sáng những tiềm năng (giới thiệu xuất sứ cùng với sắc thái văn hóa, giá trị và tiềm năng to lớn của cà phê Buôn Ma Thuột). Chương ba: Lan tỏa bốn phương (xây dựng và quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột trên phạm vi toàn cầu, tiến tới khẳng định giá trị cũng như vị thế cà phê Buôn Ma Thuột - cà phê Việt Nam trên thương trường quốc tế).

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12/3, với 13 nội dung ấn tượng và đặc sắc: Hội chợ - Triển lãm chuyên ngành cà phê 2013; lễ hội đường phố; lễ khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4 - năm 2013; hội thảo “Giá trị gia tăng của cà phê trong chuỗi sản xuất và chế biến cà phê”; chương trình giao lưu giọng ca vàng Đăk Lăk; hội thi pha chế cà phê - vòng chung kết; hội thi nhà nông đua tài - vòng chung kết; chương trình “Đêm hội vào mùa”; chương trình thi “Đi tìm Đại sứ cà phê Việt Nam”; lễ bế mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4 - năm 2013; triển lãm thời sự - nghệ thuật về cà phê, du lịch Đăk Lăk, lịch sử đồn điền cà phê CADA và âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên; chương trình hành trình du lịch cà phê; khu phố cà phê, uống cà phê miễn phí.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, nhằm tiếp tục xúc tiến thương mại, đưa việc quảng bá cà phê Việt Nam lên tầm cao mới, đẩy mạnh công tác xây dựng, quảng bá thương hiệu “Cà phê Buôn Ma Thuột” trên phạm vi toàn cầu để khẳng định vị thế của cà phê Buôn Ma Thuột và cà phê Việt Nam trên trường quốc tế, kết hợp xây dựng văn hóa cà phê Buôn Ma Thuột với việc đầu tư, phát triển Du lịch của địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4 - năm 2013, sáng 10/3, tại TP Buôn Ma Thuột, Bộ NN&PTNT phối hợp với Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tổ chức "Hội thảo triển vọng ngành hàng cà phê 2013", với chủ đề: Giá trị gia tăng trong chuỗi ngành hàng.

Tham dự hội thảo có ông Cao Đức Phát - Bộ trưởng Bộ NN&TPNT, ông Lương Văn Tự - Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, ông Lê Ngọc Báu, Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, cùng lãnh đạo UBND tỉnh Đăk Lăk, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng và một số chuyên gia trong, ngoài nước.

Hội thảo được chia thành 4 phần: Tổng quan và triển vọng ngành hàng cà phê; chính sách và cải cách thể chế ngành hàng; sản xuất cà phê bền vững; chế biến nâng cao giá trị gia tăng trong tiêu thụ cà phê. Tại hội thảo các đại biểu đã đưa ra những tham luận hướng tới những định hướng phát triển, chế biến cà phê theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; những kinh nghiệm sử dụng thương hiệu nhằm nâng cao giá trị gia tăng trong thương mại cà phê; có chương trình cải cách ngành hàng cà phê; các giải pháp, chương trình hành động nhằm nâng cao giá trị gia tăng trong chế biến và thương mại cà phê…

Đây là hội thảo nhằm định hướng cho cà phê Việt Nam trong thời gian tới với sự tăng trưởng bền vững; đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong các khâu sản xuất, chế biến và XK nhằm khẳng định thương hiệu cà phê Việt Nam trên thị trương quốc tế...

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm