| Hotline: 0983.970.780

Tỷ phú Nga mua huy chương Nobel để trả lại cho nhà khoa học Mỹ

Thứ Tư 10/12/2014 , 09:08 (GMT+7)

Tấm huy được đã được trao cho nhà khoa học Watson vào năm 1962 để ghi nhận việc ông đã phát minh ra cấu trúc của ADN và được bán với giá 4,8 triệu USD trong một phiên đấu giá.

Theo BBC, người giàu nhất nước Nga ông Alisher Usmanov đã tiết lộ cho biết ông đã mua lại tấm huy chương vàng của giải thưởng Nobel được trao cho nhà khoa học người Mỹ James Watson và đang có ý định trả lại nó cho chủ nhân.

Nhà tài phiệt về thép và viễn thông này cho biết ông Watson “xứng đáng” với tấm huy chương và ông cảm thấy “ái ngại” khi nhà khoa học đã buộc phải bán nó đi.

Tấm huy được đã được trao cho nhà khoa học Watson vào năm 1962 để ghi nhận việc ông đã phát minh ra cấu trúc của ADN và được bán với giá 4,8 triệu USD trong một phiên đấu giá.

Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của Giải thưởng Nobel được mang ra bán bởi chính chủ nhân của nó khi vẫn còn đang sống.

Năm 1962, giải thưởng này được trao cho ông Watson cùng với hai người nữa là Maurice Wilkins và Francis Crick, mỗi vị đều được nhận một tấm huy chương vàng.

Ông Watson năm nay đã 86 tuổi cho biết ông có kế hoạch quyên góp một phần số tiền bán được từ tấm huy chương cho các quỹ từ thiện và để hỗ trợ cho công tác nghiên cứu khoa học.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Thời báo Tài chính gần đây, nhà khoa học này có nói rằng ông đã cảm thấy như “không phải là người” suốt từ khi có cuộc phỏng vấn với tờ Thời báo Chủ Nhật 7 năm trước mà trong cuộc phỏng vấn đó ông có nói rằng chủng tộc người có liên quan đến sự thông minh.

Trong một tuyên bố đưa ra, nhà tài phiệt Nga Usmanov nói rằng ông chính là người giấu tên trả giá qua điện thoại để mua chiếc huy chương của nhà bán đấu giá Christie vào tuần trước.


TỶ phú Alisher Usmanov.

"Theo ý tôi, để tình trạng một nhà khoa học lẫy lừng mà phải bán đi một tấm huy chương đã ghi nhận những thành tựu của mình là điều không thể chấp nhận được”, ông nói.

“Ông James Watson là một trong những nhà sinh học vĩ đại nhất trong lịch sử loài người và giải thưởng cho ông ấy đã phát hiện ra cấu trúc AND phải thuộc về ông ấy”.

Theo tạp chí Forbes bình chọn, ông Usmanov có tài sản trị giá 15,8 tỷ USD. Ông là một cổ đông lớn trong câu lạc bộ bóng đá Arsenal và đã được Thời báo Chủ nhật bình chọn là người giàu nhất của Anh trong danh sách những nhà giàu năm 2013.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm