| Hotline: 0983.970.780

U19 còn sức để “chạy show”?

Thứ Ba 21/10/2014 , 09:17 (GMT+7)

Rất nhiều người lo ngại, U19 HAGL-Arsenal JMG với nòng cốt là các tuyển thủ U19 Việt Nam sẽ bị quá tải vì phải thi đấu với mật độ dày đặc.

U19 HAGL-Arsenal JMG với nòng cốt là các tuyển thủ U19 Việt Nam tham dự giải U21 Quốc tế trong bối cảnh nhiều người lo ngại, họ không còn sức để đá sau khi phải chinh chiến liên tục ở các giải khu vực và châu lục.

1. Trong cuộc họp báo, lãnh đội U19 HAGL-Arsenal JMG Trần Quốc Tuấn khẳng định, lứa “gà nòi” của đỉnh Hàm Rồng đủ sức để thi đấu tại giải U21 Quốc tế với mục tiêu giành chức vô địch.

Sở dĩ ông Tuấn phải khẳng định vậy bởi rất nhiều người lo ngại, U19 HAGL-Arsenal JMG với nòng cốt là các tuyển thủ U19 Việt Nam sẽ bị quá tải vì phải thi đấu với mật độ dày đặc.

Theo thông kế, chỉ tính riêng trong năm 2014, số trận U19 Việt Nam thi đấu là 38, tức là nhiều hơn cả V-League. Riêng trong hơn 2 tháng vừa qua họ đã chơi 17 trận đấu và điều đáng nói là hầu hết các trận, cầu thủ U19 Việt Nam phải di chuyển liên tục. Tiền vệ Tuấn Anh theo tính toán của thầy Giôm có trận chạy trên 10 km, tức là ngang với một cầu thủ thi đấu tại Champions League.

2. Hôm 19/10, ở sân bay Cần Thơ, Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Sơn, Hồng Duy… và nhiều cầu thủ khác bước ra cửa sân bay với vẻ tươi cười rạng rỡ, không có dấu hiệu gì của sự mệt mỏi.

Nhưng đó có thể chỉ là vẻ bề ngoài. Chúng ta đã phải trả giá cho những trận thua ở giải đấu quan trọng nhất trong năm - VCK U19 châu Á. Nói cách khác, chúng ta đã không có được điểm rơi phong độ tốt nhất trên đất Myanmar vì đã bung quá nhiều sức ở các giải đấu trước đó.

Ở trận thua 0-6 trước U19 Hàn Quốc, U19 Việt Nam “ngửi khói” trong các cuộc bứt tốc và “bật bãi” trong những pha tranh chấp tay đôi. Hồng Duy, một cầu thủ chưa thực sự hồi phục chấn thương phải căng mình ra đá và kết quả, U19 Việt Nam liên tục “chết” ở vị trí này và “chết” vào những phút cuối khi cả đội không còn duy trì được thể lực để giữ cự ly đội hình.

“Hãy nhìn U19 Thái Lan, họ chỉ cử đội hình 2 tham dự giải U19 Đông Nam Á và kết quả là đã vượt qua vòng bảng tại vòng chung kết châu Á, cùng với U19 Myanmar.

Cầu thủ U19 Việt Nam trận nào cũng được yêu cầu chơi đẹp mắt, hết sức. Có giải đấu thầy Giôm muốn sử dụng đội hình dự bị để giữ sức cho trụ cột, nhưng ngay lập tức bị VFF can thiệp phải đá vì người hâm mộ", chuyên gia Đoàn Minh Xương lý giải việc U19 Việt Nam bị vắt kiệt sức.

3. Từ Myanmar trở về, phần lớn cầu thủ U19 Việt Nam thuộc Học viện HAGL - Arsenal JMG không có trọn một ngày nghỉ. Họ lao vào tập luyện và 5 ngày sau thì lại hành quân đi đá giải - cái giải mà họ được chọn là phương án 1, sẵn sàng có đội thay thế nếu họ vẫn lưu lại trên đất Myanmar; cái giải mà họ được quảng cáo như những ngôi sao làng giải trí trên những chiếc băng rôn treo khắp TP. Cần Thơ.

Và sau giải đấu ở Cần Thơ, các cầu thủ lại lao vào tập luyện chuẩn bị cho giải Sinh viên Đông Nam Á được tổ chức ở Indonesia theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, nơi các em vừa là những tân sinh viên.

Đến đây, càng phải ngẫm lại về một phóng sự phát trên VTV cách đây không lâu với nội dung: “Những ai được hưởng lợi từ U19 Việt Nam?” mà lo ngại cho các em - những cầu thủ không được phép mắc bệnh ngôi sao (như lời bầu Đức khẳng định) nhưng lại đang bị người lớn biến thành những ngôi sao để chạy “show”.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm