| Hotline: 0983.970.780

Ứng phó bão Côn Sơn: Dự kiến sơ tán hơn 760.000 dân

Thứ Năm 09/09/2021 , 11:36 (GMT+7)

Để ứng phó bão Côn Sơn, một số địa phương đã rà soát phương án sơ tán dân trong trường hợp bão mạnh và mưa lớn diện rộng trong điều kiện diễn biến Covid-19 phức tạp.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã họp trực tuyến với các bộ, ngành và các địa phương để ứng phó với cơn bão Côn Sơn ngày 9/9. Ảnh: Phạm Hiếu.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã họp trực tuyến với các bộ, ngành và các địa phương để ứng phó với cơn bão Côn Sơn ngày 9/9. Ảnh: Phạm Hiếu.

Dự kiến Phó Thủ tướng Lê Văn Thành họp ứng phó bão Côn Sơn

Ngày 9/9, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã có cuộc họp trực tuyến với các bộ, ngành và các địa phương để ứng phó với cơn bão số 5 - bão Côn Sơn.

Theo dự kiến, ngày mai (10/9), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành sẽ chủ trì cuộc họp trực tuyến để kịp thời ứng phó với con bão Côn Sơn.

Thông tin tại cuộc họp, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết vào hồi 7 giờ ngày 9/9, vị trí tâm bão Côn Sơn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Hiện tại ngoài Biển Đông còn có cơn bão Chanthu (mạnh cấp 12-13) đang hoạt động song song.

Dự báo hướng đi của cơn bão số 5. Ảnh: TTDBKTTVQG.

Dự báo hướng đi của cơn bão số 5. Ảnh: TTDBKTTVQG.

Đêm qua (8/9), ở đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Sáng nay (9/9) ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Từ đêm 8/9 đến ngày 10/9, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ trên các sông, suối nhỏ, thượng lưu các sông có khả năng đạt báo động 1, hạ lưu các sông chính dưới báo động 1. Nguy cơ, sạt lở đất, lũ quét, ngập úng.

Dự kiến sơ tán hơn 760.000 dân

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng, tính đến 6h ngày 9/9 đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 71.500 tàu, thuyền và 349.088 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão, chủ động tránh, trú.

Theo thông tin cập nhật ban đầu, một số địa phương đã rà soát phương án sơ tán dân trong trường hợp bão mạnh và mưa lớn diện rộng trong điều kiện diễn biến Covid-19 phức tạp.

Các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc dự kiến sẽ sơ tán 154.396 dân khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất và 143.392 dân khu vực ven sông và ngoài đê.

Các tỉnh khu vực ven biển và đồng bằng dự kiến sơ tán 231.096 dân khu vực ven biển và 237.393 dân khu vực ven sông và ngoài đê.

Ông Trần Quang Hoài yêu cầu các địa phương đặc biệt lưu ý đến những khu vực 'vùng đỏ' của dịch bệnh Covid-19 đang có những trường hợp F0, F1. Ảnh: Phạm Hiếu.

Ông Trần Quang Hoài yêu cầu các địa phương đặc biệt lưu ý đến những khu vực "vùng đỏ" của dịch bệnh Covid-19 đang có những trường hợp F0, F1. Ảnh: Phạm Hiếu.

Đại tá Phạm Hải Châu, Phó chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cho biết Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu đã có công điện chỉ đạo các đơn vị duy trì hơn 500.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và 2.000 phương tiện để ứng phó với bão Côn Sơn.

Còn theo Đại tá Nguyễn Đình Hưng, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, hiện nay trên biển còn gần 500 tàu đang hoạt động trong vùng di chuyển của bão, chủ yếu ở quần đảo Hoàng Sa. Các phương tiện này đều nắm được thông báo và đang di chuyển, một số di chuyển xuống phía nam, một số di chuyển vào bờ. Bộ đội biên phòng sẽ tiếp tục bắn pháo hiệu theo quy định để cảnh báo bão cho ngư dân.

Ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, lưu ý đối với tình hình trên biển, các địa phương cần nắm chắc thông tin đến từng tàu thuyền vì trên mỗi tàu đều có từ 20 - 30 ngư dân.

"Còn đối với khu vực đồng bằng, ông Trần Quang Hoài cho rằng các địa phương cần nhanh chóng thực hiện chằng chống nhà cửa và sơ tán dân ở vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Đặc biệt lưu ý đến những khu vực “vùng đỏ” dịch bệnh đang có những trường hợp F0, F1”, ông Trần Quang Hoài nhấn mạnh.

Theo đó, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cũng đề nghị Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể về công tác phòng chống thiên tai, nhất là sơ tán dân trong khu vực giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tính đến 6h ngày 9/9, bão Côn Sơn tại Philippin đã làm 19 người mất tích, 19.343 hộ/79.062 người bị ảnh hưởng, 10.063 người phải sơ tán.

Bão Côn Sơn làm 3.058 nhà bị hư hại; 154 đoạn đường và 4 cây cầu bị hư hại; 19 tỉnh, thành phố bị mất điện (hiện đã khôi phục điện trở lại cho 8).

Cơn bão cũng làm 52.640 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, giá trị tương đương 193.796.102 peso/3,8 triệu USD.

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).